Đến MU, việc đầu tiên Ten Hag BẮT BUỘC phải làm là tước băng đội trưởng của Maguire

Trần Giang , 23:08 22/04/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Đúng người, đúng thời điểm, Erik Ten Hag là nhân vật thích hợp nhất để đại diện cho ban huấn luyện MU tổ chức lại phòng thay đồ của đội bóng.

Vì sao Ten Hag phải cách chức thủ quân của Maguire ngay sau khi tới MU?

Tháng 8/2019, Ashley Young chính thức trở thành đội trưởng mới của MU sau khi Antonio Valencia chia tay "Nhà hát của những giấc mơ" để trở về quê nhà Ecuador khoác áo LDU Quito theo dạng dưỡng già. Nhưng lúc bấy giờ, Young đã 34 tuổi. Lão tướng mang áo số 18 đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Young cũng đang dần đánh mất cả phong độ lẫn suất đá chính và được dự báo sắp rời MU. 

Đến MU, việc đầu tiên Ten Hag BẮT BUỘC phải làm là tước băng đội trưởng của Maguire - Ảnh 1.

Ở thời điểm đó, Ole Gunnar Solskjaer buộc phải tìm thủ quân mới cho Quỷ đỏ và ông quyết định chọn Maguire. Có thể coi như đây giống như một sai lầm của Solskjaer. Tới khi nhà cầm quân người Na Uy rời ghế HLV trưởng để nhường chỗ cho Ralf Rangnick, vị chiến lược gia người Đức tiếp tục tin tưởng Maguire. 

Young chia tay MU để gia nhập Inter Milan hồi tháng 1/2020. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Maguire đã có tới hơn 2 năm làm đội trưởng MU. Rõ ràng, trung vệ sinh năm 1993 được Solskjaer, Rangnick trao quá nhiều niềm tin và thời gian. 

Tuy vậy, sau tất cả, tất cả những gì Maguire đã và đang làm trên cương vị thủ quân của Quỷ đỏ là... tự chứng minh bản thân anh không đủ tầm để đeo tấm băng đội trưởng mỗi khi ra sân thi đấu cho MU. 

Đến MU, việc đầu tiên Ten Hag BẮT BUỘC phải làm là tước băng đội trưởng của Maguire - Ảnh 2.

Khi Maguire không đáp ứng được kỳ vọng, tấm băng thủ quân buộc phải được đội bóng thành Manchester chuyển sang cho một cầu thủ khác. Về mặt chuyên môn, mọi khán giả đều có thể dễ dàng nhận thấy Maguire hoàn toàn không xứng đáng giữ chức đội trưởng MU. 

Còn về bản lĩnh, tinh thần, cầu thủ người Anh không vô hại đến mức chỉ biết tỏ ra bất lực mỗi khi Quỷ đỏ rơi vào thế khó. Trong những thời điểm khó khăn, Maguire vẫn biết cách hô hào, động viên và đốc thúc các đồng đội. 

Tuy nhiên, bản lĩnh, tinh thần chiến đấu của Maguire chưa đủ lớn để làm thủ quân và chưa đủ mẫu mực để các đồng đội có thể lấy anh làm điểm tựa về mặt tâm lý. Khi Maguire thường xuyên mắc sai lầm, khiến MU chịu bất lợi thì thật khó để ép các cầu thủ Quỷ đỏ phải nể trọng và nghe lời trung vệ mang áo số 5. 

Dẫu vậy, cũng không thể trách móc Rangnick khi vị chiến lược gia 63 tuổi để Maguire tiếp tục giữ băng đội trưởng MU. Bởi theo hợp đồng, Rangnick chỉ làm HLV trưởng Quỷ đỏ trong 6 tháng rồi chuyển sang vai trò cố vấn. 

Việc chỉ đảm nhiệm chức vụ thuyền trưởng trong quãng thời gian quá ngắn khiến Rangnick không thể tạo ra cái uy với các học trò. Bên cạnh đó, Rangnick đến MU làm việc ở giữa mùa giải 2021/22 nên không có đủ thời gian để tổ chức lại phòng thay đồ và chọn ban cán sự mới cho Quỷ đỏ. 

Đến MU, việc đầu tiên Ten Hag BẮT BUỘC phải làm là tước băng đội trưởng của Maguire - Ảnh 3.

Thậm chí, tờ Daily Mirror (Anh) còn cho biết, Rangnick từng đề nghị Maguire nhường băng thủ quân cho Cristiano Ronaldo. Dẫu vậy, cựu trung vệ Leicester City đã từ chối vì lo sợ bản thân có thể bị mất chức đội trưởng vĩnh viễn. Ở thời điểm hiện tại, Rangnick cũng chẳng thể làm gì khác khi mùa giải vẫn còn đang dở dang, còn ông cũng sắp rời ghế HLV trưởng để chuyển sang làm cố vấn. 

Tuy nhiên, Ten Hag lại không ở vào thế khó như Solskjaer và Rangnick. Đầu tiên, Ten Hag đến MU khi đã biết Maguire không xứng đáng giữ chức đội trưởng. Trong hơn 2 năm vừa qua, nhà cầm quân người Hà Lan đã chứng kiến màn trình diễn tệ hại của cầu thủ sinh năm 1993. 

Thứ hai, Ten Hag không nhậm chức ở giữa mùa như Rangnick. Nhà cầm quân 52 tuổi tới MU làm việc sau khi mùa 2021/22 kết thúc và Ten Hag sẽ có khoảng 3 tháng trong giai đoạn tiền mùa giải 2022/23 để tổ chức lại phòng thay đồ, chọn ban cán sự mới. Tóm lại, Ten Hag đã biết Maguire thể hiện như thế nào với tấm băng đội trưởng MU trên tay và ông có đủ thời gian để chọn người thủ quân mới.

Đến MU, việc đầu tiên Ten Hag BẮT BUỘC phải làm là tước băng đội trưởng của Maguire - Ảnh 4.

Vào lúc này, Ten Hag là người phù hợp nhất để tước băng thủ quân của Maguire và đem trao cho một cầu thủ khác. Đây cũng là công việc đầu tiên mà Ten Hag phải làm sau khi đến "Nhà hát". Vị thuyền trưởng người Hà Lan cần đại diện cho ban huấn luyện MU để hành động cương quyết với Maguire. 

Bên cạnh đó, việc thôi giữ chức đội trưởng cũng có thể giúp trung vệ 29 tuổi phần nào trút bỏ được sức ép khủng khiếp về mặt tâm lý mà anh đang phải gánh chịu. Từ trước đến nay, Maguire có đủ thời gian để chứng minh bản thân nhưng anh không làm được. Cầu thủ mang áo số 5 không thể tiếp tục làm thủ quân của MU. 

Giờ là lúc thích hợp nhất để Maguire nhường băng đội trưởng cho một đồng đội khác và Ten Hag đã được tạo điều kiện thuận lợi để mạnh tay tổ chức lại phòng thay đồ của câu lạc bộ. 

Nếu không phải Maguire, ai xứng đáng đeo băng thủ quân MU?

Câu trả lời là Ronaldo. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha được dự báo sắp rời MU. Như vậy, người thích hợp nhất chính là Bruno Fernandes. Về chuyên môn, tiền vệ 27 tuổi có thể sa sút phong độ ở một vài thời điểm nhất định. Nhưng từng có quãng thời gian Bruno liên tục kiến tạo và ghi bàn để gồng gánh MU. 

Về tinh thần và bản lĩnh, cầu thủ mang áo số 18 không thể đạt đến tầm của Ronaldo. Nhưng Bruno cũng không tỏ ra quá tệ ở khoản này. Hiện tại, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đang giữ chức đội phó. Tất nhiên, Bruno không phải mẫu đội trưởng lý tưởng. Nhưng nếu "so bó đũa, chọn cột cờ", không còn bất kỳ ai phù hợp hơn tiền vệ sinh năm 1994.

Đến MU, việc đầu tiên Ten Hag BẮT BUỘC phải làm là tước băng đội trưởng của Maguire - Ảnh 5.

Ngoài tước băng đội trưởng của Maguire, Ten Hag cần làm những công việc nào khác khi đến MU?

Tước mắt, ngoài tổ chức lại phòng thay đồ, Ten Hag còn 2 nhiệm vụ quan trọng khác cần thực hiện sau khi tới MU. Đó chính là thanh lọc đội hình và xây dựng lối chơi. Sau trận Liverpool 4-0 MU (đá bù vòng 30 Ngoại Hạng Anh), Rangnick từng đề cập đến việc thanh lọc đội hình của Quỷ đỏ. 

"Chắc chắn chúng tôi sẽ phải tái thiết đội bóng. 3, 4 tân binh là không đủ. Sắp tới, có thể sẽ có tới 6, 7 hoặc 8, thậm chí là 10 cầu thủ chuẩn bị cập bến MU", Rangnick phát biểu ở phần trả lời phỏng vấn sau trận. 

Đến MU, việc đầu tiên Ten Hag BẮT BUỘC phải làm là tước băng đội trưởng của Maguire - Ảnh 6.

Ban lãnh đạo MU sẽ cấp cho Ten Hag 200 triệu bảng Anh ở phiên chợ mùa hè năm nay để nâng cấp đội hình. Tờ The Guardian (Anh) cho hay, vị chiến lược gia người Hà Lan đã bắt tay vào công việc này khi chia lực lượng Quỷ đỏ thành 4 nhóm khác nhau.

Nhóm 1 là những cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, gồm Bruno, Raphael Varane và David De Gea. Nhóm 2 là những cầu thủ sắp đạt đến đỉnh cao, gồm Marcus Rashford và Scott McTominay. Nhóm 3 là các cầu thủ đang vươn lên, trong đó có Jadon Sancho. Cuối cùng là nhóm 4, những tài năng trẻ được Ten Hag đánh giá là có tương lai tươi sáng, gồm Hannibal Mejbri (19 tuổi), Alejandro Garnacho (17 tuổi) và James Garner (21 tuổi). 

Ten Hag cũng đang lên kế hoạch chuyển nhượng cho MU. Theo Mirror và The Sun, các cầu thủ có tên trong bản kế hoạch của ông gồm: Harry Kane (Tottenham Hotspur); Declan Rice (West Ham United); Kalvin Phillips (Leeds United); Darwin Nunez (Benfica); John McGinn (Aston Villa); Jurrien Timber, Antony (Ajax Amsterdam); Enzo Fernandez (River Plate);...

Đến MU, việc đầu tiên Ten Hag BẮT BUỘC phải làm là tước băng đội trưởng của Maguire - Ảnh 7.

Mirror cũng cho biết, Ten Hag đã nói với ban lãnh đạo MU về việc Cristiano Ronaldo không nằm trong kế hoạch dài hạn của ông. Nhà cầm quân 52 tuổi sẽ phải cân đối chi tiêu để mang về những cầu thủ phù hợp với lối chơi của ông. 

Đó là lối đá tấn công chủ động, kiểm soát và triển khai bóng một cách tuần tự từ tuyến dưới. Ajax của Ten Hag lên bóng nhanh dựa trên những đường chuyền trực diện. Các cầu thủ thường được ông cho phép hoán đổi vị trí, chơi linh hoạt để tạo ra sự biến ảo trong khâu tấn công. Còn khi mất bóng, Ajax sẽ pressing với cường độ cao nhưng đồng thời cũng phòng ngự một cách có tổ chức.

Tựu chung lại, cả 2 công việc là thanh lọc, nâng cấp đội hình và truyền tải triết lý chơi bóng cho các cầu thủ đều sẽ khiến Ten Hag phải tốn rất nhiều thời gian, công sức. Không chỉ cần nhiều thời gian, vị chiến lược gia sinh năm 1970 còn cần sự ủng hộ và niềm tin của ban lãnh đạo, của cổ động viên MU. 

Video chào đón Ten Hag của MU

https://sport5.vn/den-mu-viec-dau-tien-ten-hag-bat-buoc-phai-lam-la-tuoc-bang-doi-truong-cua-maguire-20220422185025593.htm