Đến MU, tân binh Casemiro bị đàn anh cảnh báo

ĐẶNG LAI , 08:06 23/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Cựu thủ quân Roy Keane không ngần ngại tuyên bố rằng tân binh Casemiro "sẽ phải làm việc với những đồng đội tồi" sau khi trở thành một phần của Man United.

Đến MU, tân binh Casemiro bị đàn anh cảnh báo - Ảnh 1.

Tiền vệ người Brazil đã cập bến Man United sau trải qua một sự nghiệp rực rỡ ở Bernabeu với 5 chức vô địch Champions League và 3 La Liga. 9 năm qua, anh luôn trở thành một “mỏ neo” vững chắc để giúp con tàu Real Madrid vững vàng trước mọi khó khăn, chinh phục mọi vật cản.

Vì thế khi rời Old Trafford, Casemiro được kỳ vọng sẽ nâng cấp hàng tiền vệ yếu ớt của MU. Anh đã ra mắt CĐV đội bóng mới trước trận thắng Liverpool 2-1 vào rạng sáng nay và trên khán đài, tiền vệ 30 tuổi hẳn cũng có cái nhìn tổng quan về hệ thống vận hành của đội bóng mới.

Nhưng chắc chắn, với một tập thể thất thường của Quỷ đỏ, nhiệm vụ của Casemiro sẽ là rất nặng nề. Bởi anh không còn được trợ giúp bằng các tiền vệ đẳng cấp cao bên cạnh. Thay vào đó chỉ là các gương mặt trung bình khá, thường xuyên mắc lỗi và thi đấu trận hay trận dở của MU như Fred hay McTominay.

Đến MU, tân binh Casemiro bị đàn anh cảnh báo - Ảnh 2.

Casemiro sẽ làm đồng đội với Fred, McTominay hay Bruno (ảnh)

Và cũng không thể bỏ qua một môi trường phức tạp tại Old Trafford. Chính Roy Keane đã thừa nhận điều này trên Sky Sports: “Tôi nghĩ Casemiro là một bản hợp đồng tốt, họ đã trả rất nhiều tiền và anh ấy đã 30 tuổi, ký hợp đồng 5 năm.

Nếu bạn là một cầu thủ giỏi và Manchester United đang tìm kiếm bạn, bạn biết rằng mình sẽ nhận được một hợp đồng lớn. Đó mới là khởi đầu, nhưng rõ ràng các cầu thủ này vẫn cần thêm một số điều kiện nữa, họ cần sự giúp đỡ từ các đồng đội.

Vấn đề là đối với bất kỳ cầu thủ nào đến United lúc này thì dù giỏi đến mấy, họ vẫn phải ứng phó với một phòng thay đồ không lành mạnh. Họ đang gặp một nhóm cầu thủ tồi. Những người này không muốn chạy, họ có vẻ không phải là một nhóm tốt và đó là vấn đề đối với bất kỳ tân binh nào, dù họ có giỏi đến đâu”.