DeAngelo Hamilton: "Tôi nhớ những NHM tuyệt vời tại Cantho Catfish"

NHẬT PHẠM , 07:16 24/06/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

DeAngelo Hamilton đã có những cảm xúc đặc biệt trong ngày trở về Cantho Catfish, nhất là khi VBA 2022 là một năm vô cùng gian nan và thử thách dành cho đội bóng miền Tây.

Trong trận đấu diễn ra vào tối 22/6 (giờ Việt Nam), Cantho Catfish đã có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Danang Dragons. Mặc dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, "Cá Basa" vẫn xuất sắc mang về thắng lợi chung cuộc 72-76 ngay trong những phút cuối cùng.

DeAngelo Hamilton: "Tôi nhớ những NHM tuyệt vời tại Cantho Catfish" - Ảnh 1.

De'Angelo Hamilton có một ngày thi đấu xuất sắc để mang về chiến thắng cho Cantho Catfish trước Danang Dragons

Trong đó, DeAngelo Hamilton chính là cái tên thi đấu nổi bật nhất khi mang về cho riêng mình 26 điểm, 20 rebounds và 4 lần cướp bóng thành công. Màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao sinh năm 1990 đã buộc Kenneth Simms phải "đi tắm sớm" khi mắc 5 lỗi cá nhân, đồng thời mang lại danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".

"Đây là một danh hiệu cá nhân đầy ý nghĩa trong ngày trở lại màu áo Cantho Catfish. So với 3 năm trước, giải đấu đã tiến bộ hơn, đầy tính cạnh tranh hơn khi có 2 ngoại binh trên sân. Cả các cầu thủ nội cũng đã có những bước phát triển vượt bậc. Tôi thật sự vui khi được trải nghiệm VBA thêm 1 lần nữa trong cả sự nghiệp", DeAngelo Hamilton bồi hồi cho biết.

Tại VBA 2022, Cantho Catfish đối mặt với không ít khó khăn. Về mặt nhân sự, họ đã nói lời chia tay với ngôi sao biểu tượng là Tâm Đinh. Chưa dừng lại ở đó, người đội trưởng mẫn cán Lê Hiếu Thành cũng nói lời chia tay với đội để lên đường ra Bắc. Mất đi một thủ lĩnh trong lối chơi và cả người truyền lửa về mặt tinh thần, Cantho Catifsh đã không còn là chính họ cho dù có sự trở lại của Sang Đinh và DeAngeleo Hamilton.

DeAngelo Hamilton có một tình cảm vô cùng đặc biệt dành cho NHM Cantho Catfish, nhất là khi VBA 2022 họ sẽ không được chứng kiến đội bóng con cưng ngay tại quê nhà. Ảnh: Huy Phạm

Bên cạnh đó, "Cá Basa" cũng phải nói lời chia tay với những NHM tuyệt vời tại Cần Thơ để chuyển đại bản doanh lên TP. Hồ Chí Minh vì nhiều lý do. Đây là một động thái đầy tiếc nuối, nhất là khi VBA vừa trở lại sau những gián đoạn vì Covid-19.

Những trải nghiệm tuyệt vời, bản sắc của đội đều gắn liền với những NHM cuồng nhiệt ở mảnh đất miền Tây kể từ ngày đầu thành lập. Đối với DeAngelo Hamilton, người đã gắn bó cùng đội suốt quãng thời gian thành công nhất, cũng thấu hiểu những khó khăn và tâm tư của cả một tập thể: "Tôi nhớ tất cả mọi người".

"Thật buồn khi không thể thi đấu ở nơi mà mình từng gắn bó với nhiều kỉ niệm. Tôi nhớ những NHM tuyệt vời tại Cantho Catfish và cả cách mà các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội. Dù biết sẽ rất khó khăn, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ có mặt tại nhà thi đấu Tân Bình trong thời gian tới. Sân nhà sẽ chẳng còn ý nghĩa gì, nếu thiếu đi các bạn", DeAngelo Hamilton chia sẻ.

Dù gặp không ít khó khăn trong mùa giải VBA 2022, DeAngelo Hamilton vẫn luôn tin tưởng vào một mùa giải thành công cùng Cantho Catfish. Trong đội hình hiện tại, họ vẫn còn 4 cái tên đã từng bước lên ngôi vô địch năm 2018, bao gồm DeAngelo Hamilton, Sang Đinh, Tăng Minh Trí và Nguyễn Hoàng Tú.

DeAngelo Hamilton: "Tôi nhớ những NHM tuyệt vời tại Cantho Catfish" - Ảnh 3.

Những cầu thủ là chứng nhân lịch sử cho một đội hình vô địch năm 2018. Ảnh: Huy Phạm

"Cầu thủ đến rồi đi, sẽ rất khó để bạn giữ được 1 đội hình qua nhiều mùa giải bởi đó là thể thao chuyên nghiệp. Đội vẫn còn 4 con người, với bản lĩnh và DNA của người chiến thắng. Họ sẽ là những nhân tố quan trọng trong một tập thể trẻ trung, giàu khát khao chiến đấu. Tôi tin rằng đây sẽ là một mùa giải đáng nhớ cùng Cantho Catfis".

https://sport5.vn/deangelo-hamilton-toi-nho-nhung-nhm-tuyet-voi-tai-cantho-catfish-20220623163720646.htm