Đề xuất tăng số lượng cầu thủ môn bóng đá SEA Games 31

HIẾU LƯƠNG , 14:20 18/03/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Môn bóng đá nam và nữ SEA Games 31 tại Việt Nam hiện cho phép đăng ký 20 cầu thủ/đội tham dự.

Dựa vào tình hình thực tế, nhiều nước đã đề xuất tăng số lượng cầu thủ kể trên tại Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 tổ chức vào sáng 18/3 tại Hà Nội.

Các nước cho rằng số lượng 20 cầu thủ/đội ít. Nếu cầu thủ trong đội nhiễm Covid-19 thì sẽ không có ai thay thế, ảnh hưởng đến đội bóng và chất lượng các trận đấu. Ban tổ chức SEA Games 31 ghi nhận ý kiến này và nhiều khả năng sẽ có thay đổi.

Đề xuất tăng số lượng cầu thủ môn bóng đá SEA Games 31 - Ảnh 1.

Môn bóng đá nam ở SEA Games 31 được đề xuất tăng số lượng cầu thủ đăng ký do lo ngại Covid-19 (Ảnh: Hiếu Lương)

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết: "Chúng tôi có thể thay đổi điều lệ môn bóng đá và một số môn tập thể để tăng số lượng VĐV lên. Dịch bệnh gây khó cho môn tập thể nên phải thay đổi còn môn cá nhân thì không".

Các đội tuyển thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 cử đội U23 và được quyền điền thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Môn bóng đá nữ sẽ cử đội tuyển quốc gia.

Môn bóng đá nam sẽ chia làm hai bảng thi đấu tại Phú Thọ (bảng có Việt Nam) và Nam Định. Môn bóng đá nữ thi đấu ở Quảng Ninh và dự kiến ở Hưng Yên.

U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đang là chủ nhân tấm HCV gần nhất của bộ môn. HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội U23 còn HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam bảo vệ HCV trên sân nhà.

SEA Games 31 dự kiến đón khoảng 7.000 VĐV tới tranh tài thi đấu 40 môn. Hơn 3.000 phóng viên trong và ngoài nước sẽ đưa tin sự kiện.

Về việc đăng ký VĐV, BTC SEA Game 31 đề nghị các đội gửi danh sách cụ thể trước ngày 30/3. Các đội được phép thay thế VĐV vì lý do chấn thương hay nhiễm Covid-19 trước khi khởi hành sang Việt Nam. Nếu đã đến Việt Nam mà bị nhiễm, VĐV đó sẽ không được thi đấu, không được thay thế.

BTC SEA Games 31 cũng cho biết sẽ chỉ cách ly những VĐV, HLV,… nhiễm Covid-19. Những người được xác định là F1 vẫn tiếp tục thi đấu, làm nhiệm vụ bình thường.

Những VĐV, HLV, cán bộ đoàn tham dự giải không phải xét nghiệm Covid-19 ở sân bay mà xét nghiệm khi về đến khách sạn. Trước mỗi ngày thi đấu, VĐV, HLV, cán bộ đoàn tiếp tục được làm xét nghiệm Covid-19.

BTC SEA Games 31 áp dụng quy tắc bong bóng khép kín, với các khuyến cáo các đoàn hạn chế giao lưu. Các đội được ở nguyên một tầng cách biệt.

https://sport5.vn/de-xuat-tang-so-luong-cau-thu-mon-bong-da-sea-games-31-2022031814171079.htm