De Ligt trở thành tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020

L8 , 01:24 28/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Chiếc thẻ đỏ tai hại của De Ligt đã phá hỏng chiến dịch Euro 2020 của ĐT Hà Lan.

De Ligt hoá tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020 - Ảnh 1.

Hà Lan ra sân trong sơ đồ 3-4-1-2 quen thuộc, cùng lợi thế sân nhà, các cầu thủ áo cam đã nhập cuộc đầy hứng khởi

De Ligt hoá tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020 - Ảnh 2.

Đội chủ nhà ép sân trong khoảng 10 phút đầu tiên. Họ tạo ra được những cơ hội ngon ăn về phía khung thành của Tomas Vaclik, nhưng đáng tiếc ở tình quyết định các cầu thủ Hà Lan lại thiếu đi sự chính xác cần thiết để có được bàn thắng

De Ligt hoá tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020 - Ảnh 3.

Thi đấu có phần lép vế ở những phút đầu tiên, CH Séc bất ngờ vùng lên và có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Bên cánh phải, Petr Sevcik đã dâng lên tham gia tấn công và thực hiện quả tạt khó chịu vào trong để cho Tomas Soucek băng cắt đánh đầu dũng mãnh, nhưng bóng lại đi thiếu chính xác

De Ligt hoá tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020 - Ảnh 4.

CH Séc càng đá càng hay, suýt chút nữa họ đã có dịp ăn mừng bàn thắng đầu tiên sau cú sút nguy hiểm của Antonin Barak. Phút 38, tiền vệ đang khoác áo Verona thoát xuống rất nhanh rồi tung ra cú dứt điểm cận thành bằng chân trái. Tuy nhiên, De Ligt đã thi đấu xuất sắc khi kịp lao về hỗ trợ và cản phá thành công giúp ĐT Hà Lan tránh khỏi bàn thua

De Ligt hoá tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020 - Ảnh 5.

Đội chủ nhà vùng lên tấn công ngay đầu hiệp 2, Donyell Malen rê bóng kỹ thuật qua một loạt cầu thủ CH Séc, nhưng khi đối mặt với Vaclik, tiền đạo Hà Lan lại không quyết định dứt điểm và để thủ môn CH Séc lao ra bắt gọn

De Ligt hoá tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020 - Ảnh 6.

Thế trận bất ngờ đảo chiều sau pha xử lý nghiệp dư khiến De Ligt phải nhận thẻ đỏ trực tiếp

De Ligt hoá tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020 - Ảnh 7.

Phút 54, trong nỗ lực ngăn cản Patrick Schick ghi bàn, trung vệ De Ligt đã dùng tay gạt bóng. Trọng tài chính lập tức rút ra thẻ vàng cho trung vệ của Hà Lan, nhưng sau khi các cầu thủ CH Séc phản ứng đòi thẻ đỏ, trọng tài phải tạm dừng trận đấu để tự mình đánh giá lại tình huống thông qua VAR. Và rồi ông đã thay đổi quyết định khi rút ra thẻ đỏ cho De Ligt vì cho rằng hành động của trung vệ này là cố tình ngăn cản một pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng

De Ligt hoá tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020 - Ảnh 8.

Thi đấu hơn người, CH Séc bắt đầu đẩy cao đội hình và họ đã có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 68, từ quả đá phạt góc của đồng đội, trung vệ Tomas Kalas thực hiện đường chuyền bằng đầu để Tomas Holes thoải mái dứt điểm mở tỷ số

De Ligt hoá tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020 - Ảnh 9.

Phút 80, trong một pha phản công nhanh, Tomas Holes dẫn bóng tốc độ vào khu vực cấm địa rồi căng ngang thuận lợi để Patrik Schick chạy chỗ dứt điểm một chạm ở cự ly gần đánh bại thủ thành Stekelenburg, nâng tỉ số lên thành 2-0

De Ligt hoá tội đồ khiến Hà Lan phải dừng bước tại vòng 1/8 Euro 2020 - Ảnh 10.

Chung cuộc CH Séc đánh bại Hà Lan với tỉ số 2-0, đây là kết quả bất ngờ đầu tiên của vòng 1/8 Euro 2020