De Gea dọa từ giã ĐTQG

Trần Giang , 05:55 01/04/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

David De Gea đang mâu thuẫn với HLV Luis Enrique vì không được triệu tập và tính giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

De Gea dọa từ giã ĐTQG vì dỗi HLV trưởng - Ảnh 1.

Danh sách triệu tập của ĐT Tây Ban Nha chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu với Albania (đã diễn ra hôm 26/3 vừa qua) và Iceland (29/3)

De Gea không được HLV Enrique gọi lên tuyển trong đợt hội quân gần nhất của Tây Ban Nha. Tờ AS (Tây Ban Nha) đưa tin, nhà cầm quân 51 tuổi đã gọi điện thoại để thông báo cho De Gea biết về việc anh không được triệu tập rồi mới chính thức công bố danh sách. 

Enrique giải thích rằng mình muốn thử nghiệm các thủ môn trẻ tuổi hơn nên đã không gọi De Gea. Sau đó, ngôi sao thuộc biên chế MU cảm thấy vô cùng khó chịu về quyết định của vị HLV có biệt danh Lucho. De Gea cho rằng lý do mà Enrique đưa ra không đủ thuyết phục. 

Nguồn tin của AS cho biết, nếu tiếp tục nhận thấy bản thân chỉ nắm giữ vai trò thứ yếu ở ĐTQG, thủ thành sinh năm 1990 sẽ yêu cầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha không triệu tập mình ở các đợt tập trung sau. Hay nói cách khác, De Gea sẽ từ giã ĐTQG nếu tiếp tục bị Enrique cho ra rìa. 

De Gea dọa từ giã ĐTQG vì dỗi HLV trưởng - Ảnh 2.

Sẽ hơi quá lời nếu khẳng định Enrique đang hắt hủi De Gea dù cựu sao Atletico Madrid đang có phong độ ổn định ở cấp độ câu lạc bộ. Trong màu áo MU, De Gea thường xuyên gồng gánh các đồng đội và cứu thua cho Quỷ đỏ. 

Nhưng rõ ràng, Enrique luôn trọng dụng mẫu thủ môn hiện đại. Hay nói chính xác hơn là những người gác đền sở hữu khả năng sử dụng chân tốt, có thể tự tin chuyền bóng, bình tĩnh thoát pressing và đóng góp vào khâu triển khai lối chơi của toàn đội.

Khi bóng đá thế giới càng trở nên hiện đại, mẫu thủ môn cổ điển, những người có phản xạ xuất sắc, kỹ năng cản phá thượng thừa nhưng lại chơi chân dở tệ như De Gea lại càng ít có đất dụng võ. Đặc biệt là với một tập thể ưu tiên lối đá kiểm soát bóng và có phong cách xây dựng lối chơi từ tuyến dưới như Tây Ban Nha dưới thời Enrique. 

De Gea dọa từ giã ĐTQG vì dỗi HLV trưởng - Ảnh 3.

De Gea thực chất cũng khó có cửa bắt chính nếu được Enrique triệu tập. Vị thuyền trưởng sinh năm 1970 từ lâu đã mất kiên nhẫn với De Gea. Bằng chứng là suốt gần 2 năm qua, người gác đền 31 tuổi không bắt chính cho Tây Ban Nha. Lần gần nhất De Gea ra sân ngay từ đầu trong màu áo La Roja đã diễn ra từ tận ngày 13/10/2020 (trong trận Ukraine 1-0 Tây Ban Nha tại Nations League).

Từ đầu năm 2021 đến nay, De Gea đánh mất hẳn suất bắt chính vào tay Unai Simon và thường xuyên phải ngồi dự bị. Tới đợt triệu tập cuối tháng 3/2022 của Tây Ban Nha, 3 thủ môn được Enrique lựa chọn bao gồm: Simon (24 tuổi, Athletic Bilbao), Robert Sanchez (24 tuổi, Brighton) và David Raya (26 tuổi, Brentford). 

Cả 3 đều là những thủ thành không nổi tiếng bằng De Gea và chỉ đang đầu quân cho các câu lạc bộ tầm trung bình khá. Về kinh nghiệm thi đấu, 3 người gác đền này cũng thua xa ngôi sao thuộc biên chế MU. 

Thậm chí, đến khi Sanchez tạm thời chia tay ĐTQG vì lý do cá nhân, Enrique quyết định xuống đội U21 trao cơ hội cho Arnau Tenas và tiếp tục ngó lơ De Gea. Tenas mới chỉ 20 tuổi. Anh đang khoác áo CLB... Barcelona B. 

Có thể dễ dàng nhận thấy, De Gea đã bị gạch tên khỏi kế hoạch dài hạn của Enrique từ lâu. Mẫu thủ môn hiện đại có vai trò cực kỳ quan trọng đối với chiến thuật của cựu thuyền trưởng Barca và De Gea không có đất dụng võ. 


Màn trình diễn của De Gea ở MU trong năm 2022

https://sport5.vn/de-gea-doa-tu-gia-dtqg-20220331220842981.htm