De Bruyne bảo vệ thành công danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh của PFA

HOÀNG ANH , 04:58 07/06/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Năm thứ hai liên tiếp, De Bruyne được Hiệp hội Cầu thủ bóng đá Anh (PFA) bình chọn là người thi đấu hay nhất mùa giải.

De Bruyne đã vượt qua sự cạnh tranh từ các đồng đội tại Man City là Ruben Dias, Ilkay Gundogan và Phil Foden để bảo vệ thành công giải thưởng mà anh giành được lần đầu tiên vào mùa giải 2019-20.

De Bruyne xuất sắc nhất NHA mùa 2020/21

Bruno Fernandes (MU) và Harry Kane (Tottenham) cũng chịu thất bại trước De Bruyne sau cuộc bỏ phiếu bầu chọn giữa các thành viên của Hiệp hội cầu thủ bóng đá Anh (PFA). De Bruyne được công nhận cho một chiến dịch xuất sắc sau khi giúp Man City giành chức vô địch Premier League lần thứ năm và Cúp Liên đoàn Anh lần thứ tư liên tiếp.

De Bruyne bảo vệ thành công danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh của PFA - Ảnh 1.

De Bruyne vui mừng nhận cúp Cầu thủ hay nhất của PFA

Chiến tích này giúp De Bruyne cân bằng kỷ lục của huyền thoại Thierry Henry và Ronaldo khi cùng có 2 lần liên tiếp thắng giải. Phát biểu sau khi được bầu chọn, De Bruyne vui mừng: "Các đồng nghiệp chọn tôi cho giải thưởng này có nghĩa là tôi đã làm rất tốt. Tôi muốn giành tất cả danh hiệu cùng đội và đây có lẽ là danh hiệu cá nhân quan trọng nhất. Được đối thủ của bạn bầu chọn, nhận lá phiếu từ những người đối mặt với bạn hàng tuần, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Theo quan điểm của tôi, họ là những người biết nhiều nhất về trận đấu".

"Khi có những thứ này, bạn có thể cho con mình xem và nói "Nhìn kìa! Đây là điều mà bố đã làm khi con còn nhỏ", De Bruyne vui mừng.

De Bruyne đóng góp 10 bàn thắng và 18 pha kiến tạo cho Man City trong 40 trận ra sân trên mọi đấu trường mùa này, mặc dù tiền vệ người Bỉ phải đối mặt với chuỗi chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài 12 trận.

Ngoài việc bổ sung thêm 2 danh hiệu quốc nội vào bản CV lừng lẫy của mình, tiền vệ này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Man City vào trận chung kết Champions League đầu tiên, nơi họ để thua 0-1 trước đối thủ Chelsea.

Ai đã giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA?

Năm nay, Foden là người duy nhất được đề cử ở cả hai hạng mục. Trong khi không thể cạnh tranh với De Bruyne ở hạng mục danh giá nhất, Foden đã trở thành người thứ 39 chiến thắng giải Cầu thủ trẻ hay nhất năm của PFA.

Bukayo Saka (Arsenal), Mason Greenwood (MU), Declan Rice (West Ham), Mason Mount (Chelsea) và Trent Alexander-Arnold của Liverpool là những ứng viên cạnh tranh cho danh hiệu này nhưng Foden đã vượt qua tất cả.

De Bruyne bảo vệ thành công danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh của PFA - Ảnh 2.

Phil Foden nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 3 trong sự nghiệp

"Tôi thực sự rất vinh dự", tiền đạo trẻ đã ghi 16 bàn và kiến tạo 10 lần trong 50 lần ra sân cho Man City ở mùa giải 2020/21 nói về chiến thắng. "Đã có một số cầu thủ tuyệt vời trong quá khứ chiến thắng danh hiệu này. Tôi cảm thấy thật may mắn vì năm nay có rất nhiều tài năng trẻ xuất sắc".

"Tôi thực sự hạnh phúc khi giành giải thưởng và đây là một khoảnh khắc đặc biệt. Tôi muốn cảm ơn cha mẹ tôi, tất cả huấn luyện viên và đồng đội, bởi vì nếu không có họ tạo cơ hội cho tôi, tôi sẽ không ghi bàn, và có thể tôi sẽ không giành giải thưởng. Nếu không có họ, điều đó không thể xảy ra".

Man City trải qua mùa bóng bội thu danh hiệu khi họ thâu tóm tất cả giải thưởng cao quý tại Anh: thống trị đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh với 6 cái tên, Ruben Dias giành cú đúp Cầu thủ hay nhất do BTC giải và Hiệp hội Cây viết thể thao Anh bình chọn, HLV Pep Guardiola nhận giải HLV xuất sắc nhất của BTC, De Bruyne nhận giải Cầu thủ hay nhất của PFA và cuối cùng, Phil Foden trở thành người thứ 39 giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất mùa.