Đầy đủ binh hùng tướng mạnh, LeBron James vẫn không thể giúp Los Angeles Lakers thoát chuỗi thua

Mây , 12:46 03/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

LeBron James không thể giúp Los Angeles Lakers cải thiện thành tích kể từ ngày trở lại.

Đón tiếp đối thủ ưa thích Toronto Raptors, những tưởng đây sẽ là một trận đấu giúp LeBron James cùng các đồng đội lấy lại sự tự tin và quay trở lại mạch thắng. Thế nhưng đội bóng đến từ phương Bắc đã giáng cho nhà ĐKVĐ một cú đánh đau điếng bằng thắng lợi thuyết phục 121-114.

Đầy đủ binh hùng tướng mạnh, LeBron James vẫn không thể giúp Los Angeles Lakers thoát chuỗi thua - Ảnh 1.

LeBron James không thể mang về chiến thắng cho chủ nhà trước Toronto Raptors

Los Angeles Lakers là những người nhập cuộc tốt hơn khi sớm vươn lên nắm giữ sự chủ động. Tuy để Pascal Siakam ghi tới 17 điểm chỉ trong hiệp 1, thế nhưng đội bóng áo trắng vẫn thành công trong việc kiếm tỏa các họng súng hàng ngoài của đối thủ. Ngoài ra, điểm số đều đặn đến từ các hàng ngũ xuất phát và màn tỏa sáng với 11 điểm đến từ Kyle Kuzma đưa đội khách tới lợi thế dẫn trước 11 điểm. Tuy nhiên, ác mộng thực sự đang chờ đợi Lakers trong phần còn lại của trận đấu.

Hiệp thi đấu thứ hai chứng kiến Lakers dần hụt hơi nhưng vẫn cố gắng níu kéo vào lợi thế đã có được từ hiệp đầu. Cá nhân gồng gánh cả đoàn tàu dần trật bánh không ai khác vẫn là LeBron James. Ngoài việc đóng góp nhiều điểm nhất tại hiệp 2, LeBron James cũng mang về cho đội nhà tới 3 cú rebound cùng hàng loạt các pha “chia bài” cực kỳ thoáng cho đồng đội. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm tệ hại đến từ những cầu thủ Lakers đã khiến siêu sao gốc Ohio không có nổi một kiến tạo nào suốt gần 9 phút thi đấu.

Đầy đủ binh hùng tướng mạnh, LeBron James vẫn không thể giúp Los Angeles Lakers thoát chuỗi thua - Ảnh 2.

LeBron James bất lực trước vòng vây đối thủ

Trận đấu càng trôi về cuối, Lakers càng tỏ ra đuối sức một cách khó hiểu. Đã rất lâu rồi, NHM mới được chứng kiến đội hình gần như mạnh nhất của đội chủ sân Staples Center. Thế nhưng những gì họ nhận lại được chỉ là bộ mặt bạc nhược được điểm xuyết bởi một hai nỗ lực cá nhân trong vô vọng. Nỗi thất vọng lớn nhất hôm nay chắc chắn đến từ Anthony Davis, ngôi sao 28 tuổi vẫn chưa cho thấy bản thân lấy lại được phong độ đích thực dù đã có trong tay tới 6 trận lấy lại cảm giác bóng. 12 điểm sau 16 lần ra tay rõ ràng là quá ít ỏi so với kỳ vọng NHM đặt vào anh.

Về phần Raptors, bộ đôi Kyle Lowry cùng Pascal Siakam với lần lượt 37 và 39 điểm đã hủy diệt Lakers một cách đầy thuyết phục. Thậm chí, 76 điểm cả hai ghi được còn nhiều hơn so với những gì “big three” LeBron James, Anthony Davis và Andre Drummond mang về cho chủ nhà. Thắng lợi hôm nay giúp họ tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua giành tấm vé tham dự vòng đấu Play-in sắp tới.

Đầy đủ binh hùng tướng mạnh, LeBron James vẫn không thể giúp Los Angeles Lakers thoát chuỗi thua - Ảnh 3.

Kyle Lowry cùng Pascal Siakam bùng nổ đưa Raptors tới thắng lợi

Về phần Lakers, họ đang đứng trước nguy cơ phải chơi Play-in hiển hiện ngay trước mắt khi có thành tích ngang bằng đội đứng thứ 7 nơi Portland Trail Blazers. Sẽ là thảm họa nếu đoàn quân mang nhiều thương tích này phải tiếp tục “cầy kéo” thêm nhiều trận trước khi bước vào Playoffs. 

Thử thách tiếp tục bủa vây khi LeBron cùng các đồng đội sẽ không được nghỉ và phải tiếp đón Nuggets ngay trong ngày mai. Trong khi đó, Raptors lại có một ngày nghỉ tại Los Angeles trước khi tiếp tục đến Staples Center gặp Clippers vào ngày 5/5 theo giờ Việt Nam.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Đầy đủ binh hùng tướng mạnh, LeBron James vẫn không thể giúp Los Angeles Lakers thoát chuỗi thua - Ảnh 4.

Đầy đủ binh hùng tướng mạnh, LeBron James vẫn không thể giúp Los Angeles Lakers thoát chuỗi thua - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.