Danh sách ĐT nữ Việt Nam: Có thêm "tiếp viện", sẵn sàng đấu Nhật Bản

ĐT nữ Việt Nam sẽ có thêm 2 cầu thủ so với trận đấu với Hàn Quốc.

Ngày 24/1, ĐT Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản trong lượt đấu thứ 2 tại vòng bảng Asian Cup nữ 2022. Đây là trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng trong việc quyết định tới tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Rất may, ngay trước trận đấu, ĐT Việt Nam đã có thêm 2 cầu thủ vừa di chuyển từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ là Vạn Sự và Khổng Thị Hằng. 

ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với 19 cầu thủ. Đây là điều thuận lợi bởi hầu hết các cầu thủ đều đã bị bào mòn thể lực nghiêm trọng sau trận đấu kiên cường trước Hàn Quốc. Mỗi sự bổ sung vào lúc này đều có ý nghĩa lớn. 

Danh sách ĐT nữ Việt Nam: Có thêm "tiếp viện", sẵn sàng đấu Nhật Bản - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam có thêm nhân sự quý báu (Ảnh:VFF)

Một trận thua trước Nhật Bản là điều đã được báo trước, tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hạn chế số bàn thua. Do Ấn Độ đã phải bỏ cuộc vì không đủ cầu thủ, cách thức xét xếp hạng các đội thứ 3 cũng thay đổi. Kết quả ở trận gặp đội cuối bảng sẽ không được tính. Vì thế, nếu thắng Myanmar ở lượt cuối, hiệu số để xét xếp hạng 3 của Việt Nam sẽ nằm ở hai trận gặp Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Danh sách chi tiết ĐT nữ Việt Nam trận gặp Nhật Bản:

Thủ môn (GK): Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết, Khổng Thị Hằng

Hậu vệ (DF): Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Phương Thảo, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Lê Thị Diễm My

Tiền vệ (MF): Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Trần Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự

Tiền đạo (FW): Huỳnh Như (C), Phạm Hải Yến

Danh sách ĐT nữ Việt Nam: Có thêm "tiếp viện", sẵn sàng đấu Nhật Bản - Ảnh 3.

 

https://sport5.vn/danh-sach-dt-nu-viet-nam-co-them-tiep-vien-san-sang-dau-nhat-ban-20220124112003117.htm