Đánh mất khái niệm “turn over”, Chris Paul dẫn dắt Phoenix Suns tới thắng lợi

Mây , 15:47 08/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chris Paul dường như đang sống trong những ngày tháng sung mãn nhất sự nghiệp dù đã quá tuổi 36.

Đối mặt đối thủ đang có chuỗi ngày thăng hoa nhất trong nhiều năm New York Knicks (8/5 giờ Việt Nam), Chris Paul lại một lần nữa chứng minh giá trị bản thân với toàn cõi NBA. Dù đã đã bước vào độ tuổi nhiều người đã suy nghĩ đến chuyện giải nghệ nhưng Chris Paul vẫn thi đấu với đẳng cấp của một All Star đích thực. Quan trọng nhất, màn trình diễn của anh giúp đội nhà liên tiếp giành những thắng lợi. Chiến thắng 128-105 trước Knicks hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Đánh mất khái niệm “turn over”, Chris Paul dẫn dắt Phoenix Suns tới thắng lợi - Ảnh 1.

Phoenix Suns một lần nữa cần đến Chris Paul mới có thể giành thắng lợi

Nếu thoạt nhìn vào tỉ số, NHM sẽ tưởng rằng đây là một trận cầu dễ dàng nơi Phoenix Suns hủy diệt đại diện miền Đông. Thế nhưng câu chuyện lại trái ngược hoàn toàn khi chủ nhà đã gặp phải vô vàn khó khắn trước sức trẻ từ các cầu thủ áo xanh. Thậm chí Knicks còn là những người có khoảng thời gian dẫn trước nhiều hơn cả đội bóng giành thắng lợi chung cuộc.

Sau hiệp 1 thăng hoa và vươn lên dẫn trước 13 điểm, Phoenix Suns dần bị tốc độ và sức mạnh đến từ đội khách lấn át. Dẫn đầu bởi 24 và 23 điểm của lần lượt Julius Randle cùng RJ Barrett, New York Knicks cho chủ nhà biết rằng sự vươn lên trong mùa giải này của họ thực sự đến từ năng lực. Tuy nhiên chỉ sự càn lướt của tuổi trẻ là không đủ giúp Knicks giữ vững lợi thế, đặc biệt khi Suns sở hữu một trong những bộ óc lớn nhất NBA thời điểm hiện tại nơi Chris Paul.

Đánh mất khái niệm “turn over”, Chris Paul dẫn dắt Phoenix Suns tới thắng lợi - Ảnh 2.

Knicks thực sự khiến chủ nhà sống trong những phút giây sợ hãi

Sau hơn hai hiệp đấu chịu trận, Phoenix Suns dưới sự chỉ huy của “CP3” bắt đầu tung ra các ngón đòn hiểm về phía đội khách thiếu kinh nghiệm. Sự khác biệt của hai đội đến từ khả năng dứt điểm thành công những cú ném từ xa. Nếu như các cầu thủ Knicks thường phải nhảy ném ba điểm, những người đồng nghiệp phía Suns lại vô cùng thoải mái nhận bóng ném sau những pha luân chuyển bóng xuất phát từ Chris Paul. Hưởng lợi nhất không ai khác ngoài Jae Crowder với 4 pha ba điểm thành công chỉ riêng trong hiệp 4.

Trong ngày họng pháo chủ lực Devin Booker không thông nòng, Phoenix Suns thực sự cần đến khả năng cầm trịch trận đấu đến từ “Lão Tam” để giải quyết trận đấu. Không để NHM vùng hoang mạc phải thất vọng, cầu thủ gốc miền Đông mang về 17 điểm, 11 đường kiến tạo đi kèm hiệu suất 66,7% ngoài vạch ba điểm. 

Dù là cầu thủ cầm bóng nhiều nhất trên sân nhưng lão tướng 36 tuổi lại không để mất bóng bất cứ lần nào trong suốt 30 phút thi đấu. Đến thời điểm này, Chris Paul đã sở hữu tới 45 trận đấu kiến tạo trên 10 lần cũng như không để mất bóng (bằng tổng số trận của 4 cầu thủ xếp dưới).

Đánh mất khái niệm “turn over”, Chris Paul dẫn dắt Phoenix Suns tới thắng lợi - Ảnh 3.

Tài điều phối bóng của Chris Paul thực sự là sự khác biệt giữa hai đội hôm nay

Trận thắng hôm nay giúp Phoenix Suns tiếp tục cuộc đua cho ngôi vị đứng đầu miền Tây cùng Utah Jazz với 1 trận thắng ít hơn. Cả đội sẽ có 1 ngày nghỉ trước khi làm khác trước tập thể đang rệu rã Los Angeles Lakers (10/5 giờ Việt Nam). Trong khi đó, Knicks cũng sẽ tới Staples Center để gặp Clippers trước đó vài giờ.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Đánh mất khái niệm “turn over”, Chris Paul dẫn dắt Phoenix Suns tới thắng lợi - Ảnh 4.

Đánh mất khái niệm “turn over”, Chris Paul dẫn dắt Phoenix Suns tới thắng lợi - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images.