Damian Lillard cùng Draymond Green tuyên bố gia nhập “Avengers”

Mây , 19:30 16/06/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đội hình đội tuyển Mỹ tham dự Olympic Tokyo đã chắc chắn góp mặt hai cái tên “cộm cán” Damian Lillard và Draymond Green.

Trong thời điểm NBA Playoffs đang diễn ra hết sức khốc liệt và hấp dẫn, một số cái tên đã hướng đến những mục tiêu xa hơn hay cụ thể chính là kỳ Olympic tổ chức tại Tokyo. Trong diễn biến mới nhất, đội hình đội tuyển Mỹ sẽ chào đón hai cầu thủ ngôi sao có thể tạo tiền đề cho nhiều cái tên nữa hướng đến chiếc huy chương vàng mà cả đất nước đang khao khát.

Damian Lillard cùng Draymond Green tuyên bố gia nhập “Avengers” - Ảnh 1.

Đội tuyển Mỹ muốn lập nên biệt đội báo thù "Avengers" sau kỳ FIBA World Cup 2019 bẽ bàng

Sau kỳ FIBA World Cup 2019 đầy thảm họa trên đất Trung Quốc, đội tuyển Mỹ chắc chắn không muốn bản thân mất mặt thêm một lần nữa trên đấu trường quốc tế. Tại sự kiện năm 2019, đội tuyển xứ cờ hoa thậm chí chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 7 chung cuộc. 

Những cái tên nổi bật nhất được triệu tập mùa hè năm ấy cũng không phải thuộc top đầu NBA như Jayson Tatum, Kemba Walker hay Khris Middleton. Nhưng đó không thể là lý do cho màn trình diễn thất vọng của đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Chính vì thế, người Mỹ đã hướng đến việc lập ra một "siêu đội hình" mang tính chất báo thù cho giải đấu thảm họa 2 năm về trước. Ngoại trừ LeBron James đã tuyên bố không tham dự nhằm nghỉ ngơi sau chấn thương, gần như tất cả các ngôi sao hàng đầu còn lại tại NBA đều để ngỏ khả năng lên tuyển cống hiến. Điều này đồng nghĩa với việc những Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant,… đều hoàn toàn có thể tham dự Olympics sắp tới.

Damian Lillard cùng Draymond Green tuyên bố gia nhập “Avengers” - Ảnh 2.

NHM đang cực kỳ trông đợi một lần nữa được chứng kiến Stephen Curry lên tuyển Mỹ

Theo nguồn tin đến từ ký giả Shams Charania của The Athletic, Damian Lillard và Draymond Green là hai nhân tố đầu tiên quyết định lên tuyển. Đây là thông tin hết sức đáng mừng khi nền tảng của đội tuyển sẽ được xây dựng bằng 2 cái tên với sự bù đắp tuyệt vời cho nhau. Nếu như Damian Lillard đóng vai trò xạ thủ ghi điểm, thì Draymond Green sẽ là người chỉ huy cả hàng phòng ngự cũng như điều tiết lối chơi cho đại diện xứ cờ hoa.

Đối với cá nhân Damian Lillard, đây sẽ cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, khi Olympic Tokyo 2021 sẽ là kỳ giải đấu quốc tế đầu tiên mà anh tham dự. Chính cầu thủ gốc California đã bị loại khỏi đội hình cực mạnh tham dự Olympic Rio năm 2016, bởi sự có mặt của những Jimmy Butler, Kyrie Irving và Klay Thompson. Sau một mùa giải bùng nổ tại NBA, chiếc HCV tại Olympic cũng như niềm tự hào khi đại diện cho quốc gia chắc chắn sẽ là cái kết đẹp cho anh.

Damian Lillard cùng Draymond Green tuyên bố gia nhập “Avengers” - Ảnh 3.

Chiếc HCV tại Olympic Tokyo 2020 sẽ cái kết đẹp cho mùa giải của Damian Lillard

Về phần Draymond Green, đây sẽ là kỳ Olympic thứ hai liên tiếp của ngôi sao Golden State Warriors. Tuy không được ra sân quá nhiều trong kỳ Thế vận hội mùa hè 2016, thế nhưng kinh nghiệm chính là điều mang đến sự khác biệt của tuyển Mỹ, nhất là sau cơn ác mộng FIBA World Cup 2019 khi đội bóng không có một lão tướng nào.

Với hai ngôi sao làm nền tảng, trại huấn luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Gregg Popovic bắt đầu vào 6/7 tới đây dự kiến sẽ còn góp mặt nhiều cái tên nổi bật hơn nữa, trong đó Jayson Tatum được dự đoán là nhân tố tiếp theo đăng ký lên tuyển. Tuy nhiên hành trình trước mắt đội tuyển Mỹ tại Olympic sẽ không hề dễ dàng khi họ sẽ phải đối mặt với các thế lực cũng vô cùng hùng mạnh trên thế giới như Tây Ban Nha, Serbia và Pháp.

Damian Lillard cùng Draymond Green tuyên bố gia nhập “Avengers” - Ảnh 4.

Hành trình báo thù của đội tuyển Mỹ sẽ bắt đầu tại trại tập luyện diễn ra vào ngày 6/7 tới đây

Ảnh: Getty Images.