Đá hỏng luân lưu 3 lần, Tây Ban Nha bị Maroc loại khỏi World Cup 2022

Thế Sơn , 01:29 07/12/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Không thực hiện thành công cú đá luân lưu nào, đội tuyển Tây Ban Nha bị Maroc loại khỏi World Cup 2022.

Đội tuyển Tây Ban Nha chạm trán Maroc ở vòng 1/8 World Cup 2022. Ngay khi vòng bảng kết thúc, nhiều người sớm dự đoán rằng đội tuyển Maroc là thử thách không hề dễ dàng cho La Roja. Đội bóng châu Phi chơi mạnh mẽ, kỷ luật và cũng không thiếu đi sự tinh tế.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Tây Ban Nha lập tức kiểm soát thế trận trên sân. Ngoài khả năng cầm bóng ấn tượng mà Pedri hay Gavi thể hiện, đối thủ của họ cũng chủ động nhường lại thế trận và lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà. Nhiều thời điểm, khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của Maroc chưa đến 7 mét.

Trong một thế trận phòng ngự, Maroc cũng có vài tình huống tấn công sắc nét. Người thi đấu nổi bật nhất của đội bóng châu Phi trong hiệp 1 là Sofiane Boufal . Tiền vệ này liên tục có những pha đi bóng ấn tượng ở cánh trái để tạo ra những cơ hội uy hiếp khung thành đối phương.

45 phút đầu tiên trôi qua mà không có nhiều pha bóng mà cả hai đội có thể chuyển hoá thành bàn thắng. Bước sang hiệp 2, HLV Walid Regragui tiếp tục yêu cầu các học trò kiên định với lối chơi của mình. Hàng thủ của đội tuyển Maroc được chỉ huy bởi Romain Saiss thi đấu tập trung và không để đối phương có thời gian giữ bóng lâu.

Phía bên kia chiến tuyến, Pedri, Gavi và Busquest gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp trên sân. Họ không có không gian để chơi bóng. Tiền vệ trung tâm của Maroc là Sofyan Amrabat thể hiện ấn tượng trong hiệp 2 khi khóa chặt hướng tấn công trung lộ của đối thủ.

Đá hỏng luân lưu 3 lần, Tây Ban Nha bị Maroc loại khỏi World Cup 2022 - Ảnh 1.

Tây Ban Nha thua Maroc sau loạt sút luân lưu.

Tây Ban Nha bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu. Trong khi đó, Maroc có vài cơ hội nguy hiểm từ những pha phản công những không tận dụng được. Cuối trận, đại diện châu Âu tăng sức ép lên hàng thủ đối phương nhưng không thể ghi bàn. Hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Thêm 30 phút, 2 đội vẫn duy trì thế trận như 2 hiệp chính trước đó. Tây Ban Nha có cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu ở phút bù giờ thứ ba nhưng Pablo Sarabia bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc với cú sút trúng cột. Tây Ban Nha và Maroc phải dùng đến luân lưu để phân định thắng thua.

Thủ môn Yassine Bounou trở thành người hùng của đội bóng châu Phi khi cản phá 3 cú sút của đối thủ. Lần lượt Sarabia, Carlos Soler và Sergio Busquets đá hỏng cả 3 lượt, khiến Tây Ban Nha bị loại.

Kết quả: Maroc 0-0 Tây Ban Nha (luân lưu: 3-0)