Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020

THÀNH AN , 21:50 06/08/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Hòa 1-1 sau 120 phút, tuyển Canada đánh bại Thụy Điển 3-2 trên chấm luân lưu để lần đầu giành tấm HCV môn bóng đá nữ tại một kỳ Thế vận hội.

Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020

Không có sự góp mặt của những ứng viên hàng đầu cho tấm HCV như chủ nhà Nhật Bản, Brazil hay Mỹ, trận chung kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020  giữa Canada và Thụy Điển vẫn diễn rất hấp dẫn và kịch tính. Sự nghẹt thở được đẩy lên cao trào ở loạt sút luân lưu cân não.

Mỗi đội chơi hay 1 hiệp

Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020 - Ảnh 1.

Được đánh giá cao hơn, tuyển nữ Thụy Điển khởi đầu khá ấn tượng. Các học trò của HLV Peter Gerhardsson tạo ra thế trận ép sân và những pha dứt điểm nguy hiểm

Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020 - Ảnh 2.

Sự xuất sắc và ổn định của thủ thành Stephanie Labbe cũng chỉ giúp khung thành tuyển nữ Canada đứng vững sau hơn nửa giờ đồng hồ

Phút 34, đón đường căng ngang của Asllani, Stina Blackstenius tung cú sút đưa bóng qua hai chân trung vệ tuyển nữ Canada, đánh bại thủ thành Labbe. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước xứng đáng dành cho đại diện Bắc Âu

Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, tuyển nữ Canada cho thấy vì sao họ có thể vượt qua những ứng viên nặng ký như Brazil hay Mỹ để tiến đến trận chung kết. Không tạo ra thế trận lấn lướt nhưng đoàn quân của HLV Bev Priestman cho thấy những dấu hiệu lạc quan trên mặt trận tấn công. Phút 65, trọng tài sau khi tham khảo VAR tình huống đội trưởng Sinclair bị đốn ngã trong vùng cấm, cho Canada hưởng phạt đền

Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020 - Ảnh 5.

Tiền vệ Fleming không mắc sai lầm nào, hạ gục thủ thành Lindahl với cú sút quyết đoán

Trên đà hưng phấn, đại diện Bắc Mỹ suýt chút nữa vượt lên ngay sau đó. May mắn cho Thụy Điển, những pha dứt điểm của Grosso hay Fleming lại thiếu một chút chính xác

Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020 - Ảnh 7.

Quãng thời gian cuối hiệp 2, Thụy Điển dần sốc lại tinh thần và tạo ra thế trận ép sân. Nhưng các cô gái áo vàng lại tỏ ra hấp tấp và thiếu chính xác ở những cơ hội dứt điểm

Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020 - Ảnh 8.

Hòa 1-1 sau 90 phút, cả hai đội bước vào hiệp phụ. Tại đây, Thụy Điển vẫn nhỉnh hơn về số cơ hội

Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020 - Ảnh 9.

Đặc biệt những phút cuối hiệp phụ 2, các chân sút Bắc Âu liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành Canada nhưng Asllani và đặc biệt là Hurtig lại phung phí đáng tiếc

Sự nghiệt ngã trên chấm luân lưu

Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020 - Ảnh 10.

Bước vào loạt luân lưu may rủi, Thụy Điển không thành công ở lượt sút đầu tiên nhưng với việc 3 cầu thủ Canada liên tiếp hỏng ăn ở các lượt 2, 3 và 4, đại diện Bắc Âu đứng trước cơ hội lớn giành tấm HCV. Tuy nhiên, đội trưởng giàu kinh nghiệm Seger lại sút bóng vọt xà ở loạt đá thứ 5

Đá hỏng liên tiếp 3 quả luân lưu, Canada vẫn vô địch bóng đá nữ Olympic 2020 - Ảnh 11.

Lượt thứ 6, với tâm lý nặng nề, Andersson của Thụy Điển dứt điểm quá dễ và không thắng được thủ thành Labbe. Trong khi, Grosso tung cú đá thành công mang về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Canada

Niềm vui của người chiến thắng và nỗi buồn kẻ thất bại. Tuyển Canada có lần đầu bước lên đỉnh cao nhất môn bóng đá nữ ở một kỳ Thế vận hội

Ảnh: Getty