Cựu HLV Tinkun chỉ trích gay gắt chủ sở hữu GAM Esports, khẳng định tiền lương của Zeros vẫn chưa được trả

LC , 19:40 16/08/2020 | Esport

Chia sẻ

Vụ việc GAM nợ lương thành viên vẫn chưa đến hồi kết. Lần này, HLV Tinikun hé lộ con số Zeros xứng đáng nhận lên tới 100 triệu đồng.

Từ tháng 5/2020, cựu HLV Tinikun nhiều lần úp mở chuyện GAM nợ lương thành viên như Zeros, Kiaya... Vụ việc khiến COO GAM Esports - Khánh Hiệp viết tâm thư lên tiếng dằn mặt, thông báo đã thanh toán đủ cho Kiaya. Tưởng chừng vụ việc dần khép lại, nhưng không.

Mới đây, Tinikun đăng tải dòng trạng thái khẳng định GAM còn thiếu lương tháng 10 của anh. Ngoài ra, GAM còn nợ lương Zeros, Levi, Slay, Yuna. Tinikun khẳng định thông tin trên đúng 100%. Hơn nữa, anh hé lộ con số Zeros xứng đáng được nhận là 100 triệu GAM còn thiếu. Thậm chí, Tinikun đăng tải dòng tin nhắn của Zeros với nội dung: "Giờ muốn nhận được tiền ở GAM sao anh Nị".

Cựu HLV Tinkun chỉ trích gay gắt chủ sở hữu GAM Esports, khẳng định tiền lương của Zeros vẫn chưa được trả - Ảnh 1.

Đoạn tin nhắn giữa Zeros và Tinikun.

Cựu HLV Tinkun chỉ trích gay gắt chủ sở hữu GAM Esports, khẳng định tiền lương của Zeros vẫn chưa được trả - Ảnh 2.

Tinikun viết tâm thư sau khi cho rằng anh Vinh - chủ sở hữu GAM Esports "định chơi mình".

Ngoài ra, Tinikun cũng hé lộ thương vụ Zeros gia nhập EVOS Esports với số tiền lên tới 600 triệu. Tinikun viết: "Mình hỏi các đội có tuyển Zeros không, vì bất kỳ lúc nào, chỉ cần player nói lên vấn đề là không được trả lương, thì GAM là người sai.

Và khi mà EVOS chấp nhận trả 600 triệu cho Zeros, 400 lập tức, 200 sau đó, để có thể trả lại chính Zeros cái phần 100 triệu mà nó bị thiếu, và việc này hoàn toàn chính đáng, đều có Trần Sơn report cho anh Vinh, nhưng đến phút cuối, anh Vinh vẫn phá bĩnh, đăng chuyển nhượng Zeros, Blazes và Slay, và bảo rằng muốn hướng tới chuyển nhượng minh bạch và chuyên nghiệp, cuối cùng thì tụi nó hủy bỏ hợp đồng vì nợ lương".

Hiện tại, bài viết của Tinikun chỉ trích gay gắt chủ sở hữu của GAM Esports hành động trái ngược hoàn toàn với slogan do chính mình đề ra: "Anh Vinh muốn dương khẩu hiệu, nooneleftbehind (không ai bị bỏ lại phía sau), mình muốn hỏi lại một lần nữa, lúc Slay không có tiền, lúc Kiaya muốn rời team, lúc Yuna không có tiền vì bị nợ lương, anh Vinh ở đâu".

Hiện tại, GAM phải nhận vô vàn gạch đá từ người hâm mộ. Liệu động thái tiếp theo của đội tuyển áo vàng đen là gì?