Cựu HLV thể lực ĐT Việt Nam: "Trung Quốc không biết điểm mạnh và yếu của họ"

Trần Giang , 11:56 02/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trên trang Facebook cá nhân, HLV Bae Ji-won thẳng thừng chỉ ra điểm yếu của ĐT Trung Quốc sau trận thua với tỷ số 1-3 trước tuyển Việt Nam.

Tối ngày 1/2 vừa qua, HLV Bae Ji-won theo dõi trận Việt Nam 3-1 Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022. Sau khi cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình kết thúc, vị HLV người Hàn Quốc đăng tải dòng trạng thái để chia sẻ những suy nghĩ của ông về trận đấu này. 

"Sau một thời gian dài, tôi mới được chứng kiến ĐT Việt Nam sở hữu một hàng thủ chắc chắn và bài bản. Việt Nam không phải đội chơi thiên về tấn công thông qua việc tận dụng lợi thế thể hình", tài khoản Facebook có tên 배명호 viết.

"Sau khi giành lại bóng nhờ hàng phòng ngự dày đặc và khả năng áp sát mạnh mẽ, họ tạo ra được các cơ hội ăn bàn bằng việc di chuyển rồi tung ra nhiều đường chuyền ngắn và nhanh. Việt Nam chủ động tấn công, kiểm soát thế trận và chơi lấn lướt đối thủ hơn là thi đấu một cách chiến thuật"

"Mọi tuyển thủ Việt Nam đều tham gia phòng ngự, tranh chấp rồi phối hợp cùng nhau. Đó là lối đá giàu tốc độ và hiệu quả. Các cầu thủ Trung Quốc không hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của họ".

"Trung Quốc cần phải biết họ không ở cùng đẳng cấp với các đội ở chung bảng B như Nhật Bản, Saudi Arabia hay Australia. Nói cách khác, họ cần tạo ra thứ chiến thuật có thể tận dụng những đặc điểm và sức mạnh của họ. Tuy nhiên, trong trận đấu với Việt Nam, giống như Australia và Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục thi đấu với lối chơi tấn công rất chân phương".

"Sự khác biệt giữa Trung Quốc và Nhật Bản nằm ở cách chơi của họ. Nhật Bản có kỹ thuật và sự tinh tế để hóa giải sức ép của đối phương thông qua việc tổ chức tấn công bằng những đường chuyền ngắn, nhanh và tạo cơ hội ăn bàn bằng cách xâm nhập vào khoảng trống của đội bạn ở tốc độ cao".

"Trong khi đó, Trung Quốc chỉ biết chơi thô bạo và thi đấu một cách đơn điệu dựa nhiều vào nền tảng thể lực. Sự đơn giản trong tấn công cộng thêm với việc không có kỹ thuật tốt khiến họ buộc phải lạm dụng sức mạnh thể chất và đá rát". 

"Lối chơi đó không thể mang lại hiệu quả trong việc ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ bằng việc pressing với cường độ cao và phòng ngự. Khoảng cách giữa hàng công và thủ của Trung Quốc là quá xa, khiến họ không thể phòng ngự một cách chặt chẽ".

"Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Trung Quốc là tâm lý thi đấu thiếu vững vàng, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội yếu kém. Thực tế, Trung Quốc đủ khả năng để dồn ép đối thủ trong 90 phút".

"Tuy nhiên, ý đồ hạ gục Việt Nam bằng việc chỉ tập trung tấn công mà không có sự ổn định trong phòng ngự là một sai lầm. Bởi Việt Nam cũng hiểu rất rõ về điểm mạnh, những đặc điểm của họ cũng như có khả năng phối hợp rất tốt và lối chơi đề cao tính đồng đội".

Cựu HLV thể lực ĐT Việt Nam: "Trung Quốc không biết điểm mạnh và yếu của họ" - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Bae Ji-won (người mặc áo đỏ) khi còn làm trợ lý của HLV Park Hang-seo

"Giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ Trung Quốc cao hơn đáng kể so với nhiều tuyển thủ Việt Nam. Nhưng sự đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá của Trung Quốc đã thất bại. Họ chỉ có thể tự tạo ra cơ hội dự World Cup cho bản thân khi hiểu rõ vị thế và trình độ chuyên mônhiện tại của mình, đồng thời bổ sung, khắc phục những vấn đề cấp thiết và quan trọng nhất"

"Mặt khác, Việt Nam cũng giành chiến thắng trước Trung Quốc khi đội tuyển này đang sa sút phong độ trầm trọng. Việt Nam cũng không nên quên kết quả của những trận thua trước đó. Họ vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước. Đối với Việt Nam, mỗi trận đấu là một thử thách và trải nghiệm tốt".

"Trước hết, Việt Nam cần cải thiện khả năng giải quyết dứt điểm trận đấu trong quãng thời gian cuối hiệp 2. Họ đã bộc lộ một số vấn đề và Việt Nam cần phải xem xét, khắc phục điều đó. 

Người ta nói con đường đến với World Cup luôn gập ghềnh và đầy rẫy thử thách. Tuy nhiên, mỗi khó khăn đều có ý nghĩa và con người Việt Nam rất dũng cảm, họ không bao giờ bỏ cuộc". 

HLV Bae Ji-won bắt đầu làm trợ lý của HLV Park Hang-seo từ cuối năm 2017. Lúc bấy giờ, ông Park vừa mới ký hợp đồng đầu tiên với LĐBĐ Việt Nam. Tháng 12/2018, HLV Bae Ji-won chia tay các cấp độ ĐT Việt Nam sau khoảng hơn một năm đồng hành. Sau khi rời dải đất hình chữ S, ông tới Malaysia để làm việc tại CLB Avenir.

Tiếp đó, HLV Bae Ji-won trở lại Việt Nam và có quãng thời gian ngắn gắn bó với CLB Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại, người đồng hương của HLV Park Hang-seo đang làm việc cho CLB Viettel.

Highlights Tuyển Việt Nam vs tuyển Trung Quốc: Khoảnh khắc lịch sử

https://sport5.vn/cuu-hlv-the-luc-dt-viet-nam-trung-quoc-khong-biet-diem-manh-va-yeu-cua-ho-20220202111926239.htm