Cựu danh thủ Hồng Sơn: "Đội tuyển Việt Nam luôn biết người biết ta"

Bảo Bình , 08:33 07/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cựu tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Hồng Sơn phân tích, ở kỳ Euro 2020 vừa qua, có rất nhiều đội bóng mạnh vấp phải sự bất ngờ, khoa học của các đối thủ chiếu dưới, và Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ trong cuộc đối đầu tuyển Australia (19h00 hôm nay, 7/9).

"Ở trận đấu vừa qua dù đội tuyển Việt Nam thua nhưng chúng ta đã có những dấu hiệu tích cực về cách triển khai lối chơi. Ở trận đấu này, Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng khi đá trên sân khách. Kể cả khi bước vào trận đấu, về con người, thể lực đều đã được tính toán. Chúng ta "biết người biết ta", có sự phối hợp tốt giữa các cầu thủ. Tôi cho rằng trước khi có thẻ đỏ của Duy Mạnh chúng ta vẫn đang có cơ hội tốt".

Cựu danh thủ Hồng Sơn: "Đội tuyển Việt Nam luôn biết người biết ta" - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đã có một thế trận tốt trong trận trước (Ảnh: Hiếu Lương)

Có thể thấy, trước chiếc thẻ đỏ và quả penalty sau tình huống của Duy Mạnh, tuyển Việt Nam đang tiếp cận rất tốt trận đấu. Rõ ràng, chiến thuật được ban huấn luyện người Hàn Quốc đưa ra đang phát huy hiệu quả.

"Câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi chúng ta gặp những đội bóng mạnh. Ở kỳ Euro 2020 vừa qua như chúng ta thấy cũng có rất nhiều đội bóng mạnh vấp phải sự bất ngờ, khoa học của các đối thủ chiếu dưới và Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ. HLV Park Hang-seo đã đưa ra một đấu pháp rất phù hợp, chúng ta đã chơi hết sức tự tin không chỉ tinh thần và cả chuyên môn", cựu cầu thủ Hồng Sơn cho biết.

Cựu danh thủ Hồng Sơn: "Đội tuyển Việt Nam luôn biết người biết ta" - Ảnh 2.

Thầy Park luôn biết cách tạo ra bất ngờ (Ảnh: Hiếu Lương)

Bước vào trận đấu tiếp theo gặp đội bóng "xứ sở chuột túi". Dù thi đấu trên sân nhà nhưng vẫn sẽ là thử thách bởi tuyển Việt Nam đang phải sử dụng một đội hình "chắp vá" . Đánh giá về đối thủ, danh thủ từng ghi 5 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2002 chia sẻ:

"Về đối thủ của đội tuyển Việt Nam, chúng ta có thể thấy cơ hội của Việt Nam sẽ khó khăn dù chơi trên sân nhà. Australia hơn chúng ta về mọi mặt, đẳng cấp, thứ hạng. Họ cũng từng vào VCK World Cup, sở hữu những cầu thủ chơi ở châu Âu. Ngược lại, hàng thủ của Việt Nam đang gặp nhiều thách thức, Việt Nam mất đi nhiều nhân sự. Duy Mạnh treo giò, Tiến Dũng chưa biết có chơi được 100% không. Chính vì vậy, ảnh hưởng rất nhiều đến sự chặt chẽ của toàn đội.

Tuy nhiên như chúng ta đã biết, thầy Park Hang-seo luôn tạo ra những sự bất ngờ về việc sử dụng đội hình. Dù vậy, với những phân tích về cơ hội, một loạt cầu thủ trọng yếu chấn thương thì rất khó khăn cho thầy Park. Một số cầu thủ trẻ như Bùi Hoàng Việt Anh rất ít kinh nghiệm, với những đối thủ mạnh như vậy liệu cầu thủ trẻ có chịu được áp lực, tâm lý trận đấu hay không. Nên sẽ rất khó cho ban huấn luyện".

Cựu danh thủ Hồng Sơn: "Đội tuyển Việt Nam luôn biết người biết ta" - Ảnh 3.

Hàng thủ sẽ gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Hiếu Lương)

Về những khó khăn ở hàng công, đặc biệt về cơ hội của Nguyễn Tiến Linh, cầu thủ đã cân bằng mốc bàn thắng của huyền thoại Hồng Sơn từng làm được ở vòng loại World Cup 2002 với 5 bàn, danh thủ sinh năm 1970 nói:

"Có một số ý kiến cho rằng hàng công vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả. Nhưng thực tế với một đội hình nắm trong tay hiện nay không chỉ Tiến Linh đâu mà Phan Văn Đức, Văn Toàn... sẽ rất khó để có cơ hội để ghi bàn. Bởi với lối đá phòng ngự phản công chúng ta không có những vệ tinh xung quanh để hỗ trợ, tiếp ứng cho tuyến trên. Phải có sự liên kết, tiếp sức cho nhau thì mới có thể tạo ra được những tình huống gây khó được cho hàng thủ của Australia. Các cầu thủ phải tạo được đột biến, tốc độ mới tạo được sức ép cho đối thủ và tình huống mới rõ nét được".

Cựu danh thủ Hồng Sơn: "Đội tuyển Việt Nam luôn biết người biết ta" - Ảnh 4.

Cần có sự liên kết thì hàng công mới phát huy được vai trò (Ảnh: Hiếu Lương)

Còn về Nguyễn Quang Hải, cầu thủ ghi bàn nhanh nhất tại vòng loại thứ 3 World Cup trong lịch sử bóng đá Việt Nam, cựu cầu thủ khẳng định Quang Hải quá tốt. Đó là nhân tố, con át chủ bài của đội tuyển Việt Nam mà HLV Park Hang-seo luôn luôn tin dùng, ông Park sẽ tạo những cơ hội thuận lợi cho Quang Hải tiếp cận khung thành của đối phương để chắt chiu cơ hội. 

Có thể thấy, ở bất kỳ thời kỳ nào dù là thế hệ của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn hay những Tiến Linh, Quang Hải ở hiện tại đều tựu trung đó là tinh thần chiến đấu, lòng tự hào dân tộc khi mang trên ngực trái lá cờ đỏ sao vàng.

Cựu danh thủ Hồng Sơn: "Đội tuyển Việt Nam luôn biết người biết ta" - Ảnh 5.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Huyền thoại Nguyễn Hồng Sơn tin rằng với ý chí  và quyết tâm đó tuyển Việt Nam có thể sẽ có ít nhất 1 điểm trước Australia cực mạnh kia.

"Tôi chỉ muốn nói rằng sự đẳng cấp chênh lệch sẽ khiến đội tuyển chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bóng đá không nói trước được điều gì, nếu may mắn tuyển Việt Nam sẽ kiếm được 1 điểm trước Australia trong hoàn cảnh mất nhiều người".

Nguyễn Hồng Sơn sinh ngày 9 tháng 10 năm 1970 tại Hà Nội, là cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ Thể Công trong những năm từ 1995 đến 2001. Hồng Sơn là chủ nhân 2 Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 1998 và 2000. Anh là cầu thủ tài hoa của đội tuyển Việt Nam, được nhiều người hâm mộ với kỹ thuật rê bóng lắt léo.

Tại vòng loại World Cup 2002 cách đây khoảng 20 năm, Nguyễn Hồng Sơn có 5 bàn thắng và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam ở một vòng loại World Cup (Tiến Linh cũng vừa san bằng thành tích này ở Vòng loại 2 World Cup 2022 và vẫn còn cơ hội đi vào lịch sử nếu tiếp tục ghi bàn ở Vòng loại 3).

5 bàn thắng giúp Hồng Sơn giữ "kỷ lục" này suốt 20 năm qua gồm: pha lập công từ chấm 11m ở trận Việt Nam thắng Mông Cổ 1-0; cú đúp ở trận Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Bangladesh; cú đúp ở trận Việt Nam thắng Mông Cổ 4-0.

Những bàn thắng đẹp của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn trong màu áo đội tuyển Việt Nam