Cựu chủ tịch Juventus: Mua Ronaldo là một sai lầm, cần bán ngay

Trần Giang , 04:35 25/08/2021 | Hậu trường

Chia sẻ

Ông Giovanni Cobolli Gigli thẳng thừng chê bai Cristiano Ronaldo trong phát biểu mới nhất của mình.

"Tôi luôn khẳng định việc chiêu mộ Ronaldo là sai lầm của Juve. Đội bóng không thể nào thu được lợi nhuận để bù đắp cho khoản tiền chi ra nhằm sở hữu chữ ký của cầu thủ này", ông Gigli (chủ tịch của Juve trong giai đoạn 2006-2009) chia sẻ quan điểm cá nhân của mình với trang tin tức Serie A News. 

"Vào lúc này, việc Ronaldo rời Juve tốt cho cả câu lạc bộ lẫn chính bản thân cậu ta. Tốt nhất, Juve nên gia hạn hợp đồng với Dybala và bán Ronaldo. Nhưng tôi không tin phi vụ chuyển nhượng của một ngôi sao lớn như Ronaldo có thể được hoàn thành chỉ trong 7 ngày. Vì vậy, tôi nghĩ cậu ta sẽ ở lại.

Tôi hy vọng huấn luyện viên trưởng (Massimiliano Allegri) biết cách sử dụng Ronaldo. Ví dụ để cậu ta ngồi dự bị như ở trận đấu vừa rồi với Udinese. Ronaldo cản trở hàng công của Juve. Nếu không có điều này, tập thể Juve có thể làm nhiều điều xuất sắc hơn". 

Cựu chủ tịch Juventus: Hãy bán Ronaldo và gia hạn với Dybala - Ảnh 1.

Ronaldo ngồi dự bị trong trận Udinese 2-2 Juve (vòng 1 Serie A 2021/22). Sau đó, siêu sao người Bồ Đào Nha được Max Allegri tung vào sân ở phút 59 thay cho Alvaro Morata. 

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Ronaldo chủ động từ chối đá chính để tìm bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2021 khép lại (31/8). Tờ L'Equipe (Pháp) đưa tin, cựu sao Manchester United đang tìm cách để chuyển đến Manchester City. 

Tuy nhiên, cả Allegri và phó chủ tịch Pavel Nedved đều khẳng định tiền đạo mang áo số 7 sẽ tiếp tục gắn bó với "Lão bà thành Turin". 

Cựu chủ tịch Juventus: Hãy bán Ronaldo và gia hạn với Dybala - Ảnh 2.

Trong khi đó, Paulo Dybala đang giữ chức đội phó thứ nhất của Juve. Hợp đồng giữa ngôi sao mang áo số 10 và "Bà đầm già" có thời hạn đến hết tháng 6/2022.