Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh bị kết án 2,5 năm tù vì tội "bám đuôi" bạn gái cũ

THÀNH AN , 13:27 10/04/2021 | Hậu trường

Chia sẻ

Tiền đạo từng thi đấu cho Southampton, Shayne Bradley, bị kết án 2 năm rưỡi tù vì hành vi rình mò bạn gái cũ.

Tòa án Gloucester Crown mới đây tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam dành cho Shayne Bradley, cựu cầu thủ Southampton. Theo kết luận từ thẩm phán, Bradley liên tục rình mò bên ngoài căn hộ, gửi email lăng mạ, khiến bạn gái cũ ám ảnh và luôn rơi vào trạng thái nơm nớp lo sợ.

Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh bị kết án 2,5 năm tù vì tội "bám đuôi" bạn gái cũ - Ảnh 1.

Hành động "bám đuôi" bạn gái cũ khiến Bradley phải trả giá đắt (Ảnh: Minh họa)

"Trong khoảng từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, nạn nhân đã phát hiện Bradley nhiều lần rình mò bên ngoài hàng rào, lái xe qua nhà cô và đỗ xe gần đó. Ngoài ra, 'kẻ bám đuôi' cũng thiết lập một hồ sơ giả trên Tinder (ứng dụng hẹn hò nổi tiếng) để tìm cách liên lạc với bạn gái cũ", trích một phần từ bản cáo trạng.

Bản thân Bradley cũng thừa nhận đã có hành vi theo dõi bạn gái cũ trong vòng 4 tháng, trước khi bị bắt lần đầu. Sau đó, chân sút từng khoác áo Southampton được cho tại ngoại với điều kiện không được tái phạm và bị đưa vào danh sách cấm lạm dụng tình dục.

Cựu cầu thủ Southampton, Shayne Bradley (Ảnh: The Sun, Southampton)

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tuần sau, Bradley lại bị bắt vì vẫn chứng nào tật nấy. Cựu tiền đạo 43 tuổi phải trả giá đắt cho hành động của mình.

"Lần đầu gặp gỡ vào tháng 9/2019, anh ta là một người đàn ông quyến rũ và đã thực sự chiếm được cảm tình của tôi. Nhưng rồi, bản chất chiếm hữu của anh ta dần lộ diện và ngày càng leo thang. Tôi bị thiếu ngủ trầm trọng và buộc phải sử dụng một loại thuốc an thần cực mạnh. Cuộc sống của tôi thay đổi và chẳng khác nào địa ngục", bạn gái cũ thuật lại với điều tra viên.

Cô gái phải đối mặt với cuộc khủng hoảng cả về tinh thần lẫn vật chất. "Tôi luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng anh ta đang rình rập ngoài kia. Điều này đã ảnh hưởng tới tinh thần và cả mặt tài chính của tôi. Tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ trở lại như trước, không thể tin tưởng, gửi gắm tình yêu cho bất kỳ người đàn ông nào nữa".

"Những loại tội phạm dạng này thường gây ra nỗi sợ hãi, tổn thương tinh thần và tâm lý lâu dài cho các nạn nhân. Tôi hy vọng kết quả luận tội ngày hôm nay sẽ giúp cô ấy lấy lại sự thăng bằng trong cuộc sống", người đứng đầu cuộc điều tra Katie McGurk cho biết.

Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh bị kết án 2,5 năm tù vì tội "bám đuôi" bạn gái cũ - Ảnh 2.

Bradley không có nhiều cơ hội chơi bóng tại Southampton (Ảnh: Gloucestershire)

Shayne Bradley trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Southampton và từng được đăng ký trong danh sách dự Premier League của đội chủ sân St Mary trong giai đoạn 1998-2000. Tuy nhiên, Bradley ít khi có cơ hội được ra sân.

Không thể tìm được chỗ đứng, Bradley ra đi và sau đó khoác áo qua nhiều đội bóng ở hạng dưới ở Anh như Mansfield Town, Eastwood Town, Chesterfield hay Lincoln City.