Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề

HOÀNG ANH , 00:24 26/01/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Xỏ găng bắt gôn cho Comoros tại Cúp châu Phi 2021, hậu vệ Chaker quên mất mình được dùng tay nên liên tục khép sát thân vì sợ phạt đền.

Highlights Cameroon 2-1 Comoros

Cúp châu Phi 2021 đang diễn ra tại Cameroon đã xuất hiện nhiều sự việc khôi hài, thể hiện công tác tổ chức yếu kém của chủ nhà và đẳng cấp rất thấp của giải đấu. Một trong số những sự việc khôi hài như vậy xuất hiện ở vòng 1/8.

Trong lần đầu tiên dự giải, đội tuyển Quần đảo Comoros tạo cú sốc lớn vì vượt qua vòng bảng và giành quyền vào vòng 1/8 gặp Cameroon. Tuy nhiên, Comoros phải đá với đội chủ nhà bằng sự sứt mẻ nghiêm trọng ở vị trí thủ môn. Tất cả thủ môn của họ đều không thể ra sân. Thủ môn Moyadh Oussseini và Ali Ahamada dương tính với SARS-CoV-2 trong khi thủ môn số 1 Salim Ben Boina dính chấn thương, rời giải.

Theo quy định ban đầu, trận đấu này phải bị hoãn vì Comoros không có thủ môn. Sau đó, thủ môn Ali Ahamada âm tính, nhưng nước chủ nhà bất ngờ chơi xấu bằng việc sửa quy định, bắt buộc cầu thủ phải trải qua tối thiểu 5 ngày cách ly kể từ khi dương tính mới được ra sân. Do đó, Comoros gặp chủ nhà Cameroon mà không có thủ môn nào trong đội hình.

Tình thế hiểm nghèo buộc ban huấn luyện Comoros phải ra quyết định khó khăn: cử hậu vệ Chaker Alhadhur về làm thủ môn. Một hình ảnh đầy hài hước của hậu vệ 31 tuổi đã viral khắp thế giới. Vì quen làm hậu vệ, mỗi khi đối mặt với bóng, Chaker đều... khép tay lại nhằm tránh bị đá bóng trúng tay, từ đó bị thổi phạt đền. Anh quên mất mình là thủ môn, được quyền dùng tay thi đấu.

Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề - Ảnh 2.

Quen làm hậu vệ, Chaker khép tay sát thân khi đối mặt với bóng

Mặc dù trong khung thành đối phương là thủ môn bất đắc dĩ, chưa có lấy một ngày học kỹ năng bắt bóng, tuyển chủ nhà Cameroon chơi kém và chỉ có thể ghi 2 bàn qua 4 cú sút trúng hướng khung thành.

Không những bị chủ nhà chơi xấu thông qua hình thức sửa luật, Comoros còn chịu tiếng còi nặng của trọng tài. Phút thứ bảy, đội trưởng Jimmy Abdou tranh chấp từ phía sau với Moumi Ngamaleu (Cameroon). Jimmy giẫm vào mắt cá chân của đối thủ, ban đầu trọng tài chỉ định phạt thẻ vàng. Nhưng sau khi tổ VAR có ý kiến, trọng tài xem video và phạt thẻ đỏ với Jimmy.

Chơi thiếu người, thủ môn là hậu vệ nhưng Comoros đá với 200% sức mạnh và thậm chí còn ghi bàn thắng. Họ rời giải với những cái đầu ngẩng cao.

Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề - Ảnh 3.

Phải mặc áo số 16 của thủ môn Ousseni, Chaker dán đè số 3 của mình lên

Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề - Ảnh 4.

Phút thứ bảy, Jimmy Abdou giẫm vào mắt cá đối thủ

Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề - Ảnh 5.

Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Jimmy

Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề - Ảnh 6.

Thiếu kỹ năng bắt bóng cơ bản khiến Chaker bất lực nhìn đối phương ghi bàn mở tỷ số ở phút 29

Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề - Ảnh 7.

Chủ nhà nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 70, nhờ công của Vincent Aboubakar

Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề - Ảnh 8.

Đá thiếu người nhưng Comoros thi đấu bằng tinh thần không biết sợ, không lùi bước, chơi vượt khả năng nhằm bù đắp thiếu hụt nhân sự. Họ có 2 cú sút liên tiếp khiến Onana phải trổ tài cứu thua

Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề - Ảnh 9.

Comoros có bàn danh dự rời giải ở phút 85. Youssouf M'Changama lập siêu phẩm sút phạt từ khoảng cách gần 30 mét làm cháy lưới Onana

Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề - Ảnh 10.

Sau khi trọng tài nổi còi hết giờ, cầu thủ Comoros vây ráp để chất vấn về quyết định nặng tay

Cúp châu Phi 2021: Phải làm thủ môn bất đắc dĩ, hậu vệ viral khắp thế giới vì liên tục... nhớ nghề - Ảnh 11.

Chaker được HLV động viên nhờ màn trình diễn quả cảm

https://sport5.vn/cup-chau-phi-2021-phai-lam-thu-mon-bat-dac-di-hau-ve-viral-khap-the-gioi-vi-lien-tuc-nho-nghe-20220126012819532.htm