Cuộc thi truyền hình NBA "H.O.R.S.E" 2020 gây bất ngờ với kết quả vòng một: Trae Young thua sốc trước huyền thoại Chauncey Billups

HUY PHẠM , 10:00 13/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ở trong ngày thi đấu đầu tiên của thử thách "H.O.R.S.E" trên truyền hình, kết quả cuối cùng thực sự khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng.

Rạng sáng ngày 13/4 theo giờ Việt Nam, 4 cặp đối đầu trong vòng một của cuộc thi "H.O.R.S.E" trên truyền hình đã có kết quả. Theo đó, một số cầu thủ được đánh giá cao trước khi cuộc thi bắt đầu đã bất ngờ phải dừng chân sớm.

Trae Young thua Chauncey Billups

Cựu cầu thủ, huyền thoại của giải đấu Chauncey Billups đã giành chiến thắng trước ngôi sao trẻ Trae Young.

Là cầu thủ được đánh giá cao trong cuộc thi "H.O.R.S.E" truyền hình lần này, thế nhưng Trae Young đã không thể vượt qua được huyền thoại Chauncey Billups, hiện đang là phân tích viên của giải đấu.

Trước khi diễn ra cuộc thi, Trae Young, cầu thủ đang đứng thứ hai tại NBA mùa giải năm nay về số điểm ghi được luôn yêu cầu cuộc thi chỉ thực hiện các cú ném 3 và ném từ giữa sân. Đối đầu với "Cầu thủ xuất sắc nhất loạt chung kết mùa giải 2004" ở vòng 1, Trae Young tiếp tục "gạ gẫm" và được Billups chấp nhận lời thách đấu với những cú ném 3.

Trae Young dẫn trước 3-1, thế nhưng Billups đã lội ngược dòng với 3 cú ném liên tiếp. Qua đó, anh chứng tỏ bản lĩnh của một trong những tay ném xuất sắc nhất của giải đấu.

Allie Quigley thắng Chris Paul

Cặp đấu giữa Chris Paul và nữ cầu thủ Allie Quigley thuộc đội bóng Chicago Sky (WNBA) cũng mang lại kết quả gây ngỡ ngàng.

Ngay từ khi biết được đối thủ của mình là ai tại cuộc thi "H.O.R.S.E", cả Chris và Allie đã có những màn "trash talk" vui vẻ với nhau thông qua mạng xã hội. Điều đó phần nào giúp cho trận đấu giữa cặp đối đầu nam - nữ này được người hâm mộ chú ý tới.

Tưởng chừng ngôi sao của Oklahoma City Thunder sẽ có được một chiến thắng dễ dàng trước người đồng nghiệp tới từ giải WNBA, thế nhưng Allie mới là người dẫn trước trong suốt thử thách ngày hôm nay. Thậm chí nữ cầu thủ 33 tuổi còn dễ dàng giành chiến thắng bằng cú ném phạt đập bảng sau khi Chris Paul không thể thực hiện thành công thử thách cô đưa ra.

Một trong những điểm nhấn của cuộc đấu giữa Allie và Chris chính là tái lặp lại cú ném của huyền thoại Paul Westphal, người giành ngôi vô địch trong chính cuộc thi này năm 1978.

Zach LaVine thắng Paul Pierce

Không thể úp rổ cũng không sao, đừng quên Zach LaVince đã tham gia cuộc thi ném 3 ở kỳ All-Star vừa rồi. Thử thách cuối cùng của Zach giành cho tiền bối của mình.

Chứng kiến người bạn Chauncey Billups gây bất ngờ, Paul Pierce hẳn cũng muốn có được chiến thắng trước Zach LaVine. Tuy nhiên, người đối đầu với anh là Zach LaVince từng giành được 2 chức vô địch cuộc thi úp rổ trong 2 kỳ All-Star liên tiếp (15-16) và còn tham gia ném 3 điểm ở kỳ All-Star vừa rồi.

Mặc dù không thể thực hiện những cú úp rổ, theo yêu cầu của BTC nhằm giúp cuộc thi công bằng với những người tham gia. Tuy nhiên, Zach LaVine vẫn biết cách để gây khó dễ với Paul Pierce, cựu cầu thủ 42 tuổi đã từ giã sàn đấu từ khá lâu. Cuối cùng, người trẻ hơn đã có được niềm vui.

Mặc dù không úp rổ nhưng thử thách mà Zach LaVince đưa ra cho Paul Pierce cũng chẳng dễ dàng hơn bao nhiêu.

Tamika Catchings thua Mike Conley Jr

Cầu thủ của Utah Jazz đã có chiến thắng dễ dàng trước huyền thoại của giải đấu WNBA chỉ sau vài thử thách.

Là một cặp đấu nam - nữ khác ở vòng 1, Mike Conley Jr tới từ đội bóng Utah Jazz không mấy khó khăn để vượt qua người đàn chị Tamika Catchings. Một phần do tuổi tác và nghỉ thi đấu quá lâu, nhà cựu vô địch WNBA sớm để Mike Conley vươn lên dẫn trước và chấp nhận thua cuộc ở thử thách lên rổ vòng sau bảng cuối cùng.

Qua kết quả của vòng 1, cuộc thi truyền hình NBA "H.O.R.S.E" 2020 sẽ tiếp tục được diễn ra vào ngày 16/4 tới đây theo giờ Mỹ. Các cặp đấu ở vòng bán kết sẽ là Zach LaVince đụng độ Allie Quigley và Mike Conley Jr đối đầu Chauncey Billups.

Cuộc thi "H.O.R.S.E" 2020 sẽ được tổ chức thông qua truyền hình với sự phối hợp của ESPN cùng NBA. Các vận động viên tham gia sẽ thực hiện các phần thi đấu ngay tại nơi cư trú.

"H.O.R.S.E" là một trò chơi phổ thông dành cho bộ môn bóng rổ và được áp dụng rộng khắp các sân chơi. Sẽ có sự phân chia theo lượt, người thách thức và người thực hiện. Khi người thách thức thực hiện một tình huống ghi điểm, người thực hiện phải làm lại khớp từng động tác.

Nếu như không thực hiện được giống theo đề bài được đưa ra, người thực hiện sẽ có cho mình một chữ cái. Người chơi nào có đủ 5 chữ cái của "H.O.R.S.E" trước sẽ nhận phần thua. Trong trường hợp người thách thức ném trượt cú ném mình đã đặt ra, quyền yêu cầu một phương án khác sẽ thuộc về đối thủ