Cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể "xoá sổ" lịch đấu Giáng sinh của Ngoại hạng Anh

DƯƠNG LỰC , 01:17 17/12/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Cuộc khủng hoảng Covid-19 khiến các đội bóng tại Anh bị ảnh huởng nghiêm trọng.

Các trận đấu tại Anh đã buộc phải tạm hoãn do tình hình Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Và mới đây nhất là trận đấu giữa Leicester - Tottenham và MU vs Brighton thuộc vòng 17 Ngoại hạng Anh đã bị hoãn lại do nhiều cầu thủ và nhân viên của các đội có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể "xoá sổ" lịch đấu Giáng sinh của Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Trước đó vào ngày 15/12, Ban tổ chức Ngoại Hạng Anh đã công bố các biện pháp an ninh khẩn cấp nhằm chống lại sự lây lan của biến chủng Omicron, bao gồm việc NHM phải xuất trình tờ khai y tế trước ngày thi đấu, cùng với chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính. Ngoài ra, CĐV cũng buộc phải đeo khẩu trang khi di chuyển trong sân.

Nước Anh đang trải qua những ngày tháng u ám do ảnh huởng của dịch bệnh, có thời điểm tại đây ghi nhận hơn 78 nghìn ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Điều này khiến cho một số trận đấu tại Anh không thể diễn ra theo đúng kế hoạch, thậm chí lịch thi đấu đặc biệt của Ngoại hạng Anh vào dịp Giáng sinh cũng có nguy cơ bị "xoá sổ" do sự lây lan nhanh chóng của biến chủng mới Omicron.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể "xoá sổ" lịch đấu Giáng sinh của Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Các trận đấu vào dịp Giáng sinh có thể phải huỷ bỏ

Nếu chính phủ Anh không thể kiểm soát được sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh, các đội bóng tại Anh không thể quản lý được nhân viên cũng như cầu thủ của mình thì việc giải Ngoại hạng Anh bị hoãn là hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để duy trì và không để giải đấu bị dừng lại hoàn toàn, Liên đoàn bóng đá Anh vẫn cho phép các trận đấu diễn ra nếu các đội duy trì đủ quân số. Cụ thể, trận đấu giữa Chelsea và Everton vẫn sẽ được diễn ra bất chấp việc lực lượng ra sân của hai đội đều đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo cây viết Nizaar Kinsella tiết lộ đã có 3 cầu thủ đội một Chelsea dương tính với SARS-CoV-2 sau buổi tập vào ngày 16/12.