Công Phượng tỏa sáng, tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020

Các pha lập công của Công Phượng và Văn Đức giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Lào, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

Tối 6/12, tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup bằng trận gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng B, tuyển Lào. Các học trò của HLV Park Hang-seo nhanh chóng tạo dựng thế trận lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc.

Nhưng với đội hình lùi sâu, tuyển Lào cũng gây nên rất nhiều khó khăn cho các chân sút Việt Nam. Dẫu vậy, chiếc xe bus của đội bạn dựng lên cũng chỉ đứng vững đến phút 25, Hoàng Đức bấm bóng điệu nghệ, Hồng Duy thoát xuống ở nách trái và căng ngang thuận lợi để Công Phượng dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Bàn thắng mở tỷ số giúp tuyển Việt Nam chơi thanh thoát hơn. Nhưng những nỗ lực dứt điểm của Tiến Linh hay Văn Đức đều chưa thể giúp chúng ta nhân đôi cách biệt.

Công Phượng tỏa sáng, tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Công Phượng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 (Ảnh: Getty)

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo quyết định tung Quang Hải vào sân thế chỗ Tiến Linh. Hải con nhanh chóng để lại dấu ấn với tình huống phối hợp đập nhả với Hoàng Đức và dứt điểm khá hay.

Thế trận ép sân cuối cùng cũng giúp tuyển Việt Nam có thêm bàn thắng. Phút 55, Tấn Tài thực hiện đường tạt bóng rất vừa tầm để Văn Đức chọn vị trí khôn ngoan và lắc đầu hiểm hóc vào góc gần gia tăng cách biệt.

Quãng thời gian còn lại, Văn Thanh và Văn Toàn lần lượt được tung vào sân để làm quen dần với bầu không khí tại AFF Cup 2020. Chính Văn Thanh có cơ hội tuyệt vời để nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 75 nhưng không thắng được thủ thành đội bạn trên chấm phạt đền.

Ở phía đối diện, hàng thủ tuyển Việt Nam cũng bộc lộ một số sai sót giúp tiền đạo nhận được nhiều kỳ vọng của Lào, Billy, có cơ hội đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh nhưng lại dứt điểm quá hiền.

Chiến thắng 2-0 trước Lào giúp tuyển Việt Nam có màn khởi đầu như ý trên hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 12/12, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn mang tên Malaysia.

Công Phượng tỏa sáng, tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng B. Tuyển Việt Nam tạm đứng thứ 2 sau Malaysia do ghi ít bàn thắng hơn