Công Phượng có thể trở lại tuyển Việt Nam trước trận gặp Australia

HIẾU LƯƠNG , 20:17 03/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

VFF đang làm thủ tục để gọi trở lại Công Phượng lên tuyển Việt Nam trong vài ngày tới.

Công Phượng lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Australia vào ngày 7/9. Tuy vậy, anh khó có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cho trận này do đã nghỉ quá lâu.

Hiện tại, phía VFF chưa liên hệ với CLB HAGL do chờ quyết định cuối cùng từ HLV Park Hang-seo. HLV người Hàn Quốc có mặt ở Hà Nội vào tối muộn ngày 3/9 sau chuyến bay dài từ Saudi Arabia. Tuy nhiên, khả năng Công Phượng hội quân rất cao do anh đã nghỉ tập quá lâu. BHL cần thời gian đánh giá nền tảng thể lực cũng như phong độ của tiền đạo này. 

Công Phượng có thể trở lại tuyển Việt Nam trước trận gặp Australia - Ảnh 1.

Công Phượng đã nghỉ tập luyện hơn 1 tháng (Ảnh: Hiếu Lương)

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước, Công Phượng trở lại HAGL tập luyện. Ngày 30/7, HAGL xả trại, cho cầu thủ về nhà. Công Phượng trải qua hơn 1 tháng không tập luyện.

Tiền đạo sinh năm 1995 cũng xin HLV Park Hang-seo không lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong tháng 8. Anh ở lại TP.HCM chăm bà xã Viên Minh đang mang bầu. Ngày 18/8, Công Phượng đón con đầu lòng.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu với Saudi Arabia ngày 3/9 mà không có Công Phượng. Cầu thủ được gọi thay là Phạm Tuấn Hải không được sử dụng.

Đội tuyển Việt Nam để thua 1-3 trước Saudi Arabia ở trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Quang Hải mở tỷ số ở phút thứ 3 nhưng thẻ đỏ của Duy Mạnh ở phút 54 khiến thế trận đảo chiều, tuyển Việt Nam bị thua ngược.

Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam bắt chuyến bay về Hà Nội, dự kiến có mặt ở sân bay Nội Bài lúc 22h00.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trở lại vào ngày 4/9, có tổng cộng 3 buổi tập trước khi chạm trán Australia, đối thủ vừa đánh bại Trung Quốc 3-0.

Đội tuyển Việt Nam mệt mỏi ra sân bay về nước sau trận khổ chiến với tuyển Saudi Arabia