Công bố top 10 ứng viên tranh giải nam cầu thủ hay nhất thế giới: Màn tấu hài cực mạnh đến từ FIFA

NGUYỄN ANH DŨNG , 06:49 01/08/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Đến hẹn lại lên, LĐBĐ thế giới (FIFA) tiếp tục khiến người hâm mộ bức xúc khi lập ra một cuộc bầu chọn hết sức thiếu công bằng cho hàng loạt cầu thủ chơi rất hay trong năm qua.

Tối 31/7 (giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá thế giới công bố top 10 ứng viên tranh giải "The Best", giải thưởng cá nhân cao quý nhất dành cho cầu thủ bóng đá.

Danh sách bao gồm những ngôi sao nổi tiếng nhất làng túc cầu như Ronaldo (Juventus), Messi (Barcelona), Mbappe (PSG), Frenkie de Jong (Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus),  Eden Hazard (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mane (Liverpool), Mohamed Salah và Virgil van Dijk (Liverpool). Tất cả đều là sao sáng, nhưng như vậy không đồng nghĩa toàn bộ đều xứng đáng góp mặt trong danh sách này.

Trình độ tấu hài của FIFA được cả thế giới công nhận. Năm nào họ cũng cho ra mắt những bản danh sách bầu chọn gây tranh cãi dữ dội và đầy bất công cho nhiều cầu thủ chơi rất tốt nhưng vắng mặt. Thậm chí những năm trước, có nhiều cầu thủ chấn thương nghỉ suốt mùa hoặc chơi kém nổi bật, không có thành tích đáng kể vẫn lọt top như thể được o bế.

Một ví dụ là đội hình tiêu biểu FIFA 2017. Trong năm ấy, Iniesta, tiền vệ Barca chỉ ra sân 23 trận ở giải VĐQG Tây Ban Nha, trong đó có... 10 trận vào sân từ ghế dự bị vẫn lọt top.

 - Ảnh 1.

Ai sẽ giành giải The Best 2019? Đồ họa: 433

Năm nay, đông đảo CĐV rất phẫn nộ và tự hỏi vì sao thủ môn Alisson Becker không có mặt trong danh sách này. Người gác đền của Liverpool trải qua một mùa hè tuyệt vời khi giành Champions League với CLB và vô địch Nam Mỹ với ĐT Brazil. Anh được trao giải Găng tay vàng ở cả 2 đấu trường đó, cộng thêm giải Thủ môn xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Sự vắng mặt khó hiểu nhất trong top 10 tranh The Best thuộc về Alisson.

Bernardo Silva (Man City) cũng thuộc top những tên tuổi vắng mặt đáng tiếc. Ngôi sao tấn công sáng nhất Ngoại hạng Anh mùa này là đầu tàu đưa Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch, trong bối cảnh De Bruyne chấn thương liên miên còn David Silva đã luống tuổi. Mùa hè này, anh cũng có chức vô địch Nations League với tuyển Bồ Đào Nha. 

 - Ảnh 2.

"Thần sấm" Alisson là sự vắng mặt khó hiểu nhất. Ảnh: Getty

Người xứng đáng nhưng vắng mặt thì đương nhiên có người không xứng đáng lại chễm trệ trong danh sách. Sao trẻ Mbappe tuyệt hay vào năm 2018, đủ sức có mặt trong mọi top bình chọn nhưng năm nay thì không. Anh chàng chẳng để lại dấu ấn đặc sắc nào trong lòng người hâm mộ ngoại trừ những trận "farm gà" ở ao làng Ligue 1 (giải VĐQG Pháp).

Harry Kane cũng tương tự. Tottenham làm nên điều kỳ diệu ở Champions League (lọt vào bán kết) nhờ không có Kane nên Son Heung-min được thoải mái thể hiện. Tới trận chung kết khi Kane trở lại, Tottenham chơi kém hẳn. Trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp, Son Heung-min, cầu thủ hay nhất châu Á còn xứng đáng hơn Kane.

Thôi thì người hâm mộ cũng đã quá quen với những màn tấu hài thường niên của FIFA. Tranh cãi nổ ra rồi cũng sẽ sớm chấm dứt. Dự kiến, vào cuối năm, khi cơ quan điều hành bóng đá thế giới công bố đội hình tiêu biểu, người hâm mộ lại được một phen tranh luận nảy lửa.