Công bố đội hình đầy đủ tại NBA All-Star 2022: NHM lên tiếng phản đối trước nhiều sự vắng mặt tiếc nuối

BHAT , 16:06 04/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Như thường lệ, danh sách NBA All-Star 2022 gây ít nhiều tranh cãi với sự vắng mặt của một số cầu thủ quan trọng, dù phong độ của họ là rất đáng khen ngợi.

Sáng 4/2 (giờ Việt Nam), NBA đã công bố danh sách 24 cầu thủ sẽ tham dự kỳ All-Star 2022 bao gồm 10 cầu thủ xuất phát và 14 cầu thủ dự bị. Với số phiếu bầu cao nhất, LeBron James và Kevin Durant sẽ đóng vai trò đội trưởng 2 đội. Theo thể thức truyền thống của trận đấu All-Star, 2 đội trưởng có quyền lựa chọn các thành viên trong danh sách dưới đây vào ngày All-Star Draft:

NBA tung danh sách All-Star 2022: Đội hình xuất phát, dự bị và những sự vắng mặt đáng tiếc - Ảnh 1.

Toàn bộ danh sách 24 cầu thủ sẽ tham dự kỳ NBA All-Star 2022

Miền Đông:

Xuất phát:

- Kevin Durant (đội trưởng)

- Giannis Antetokounmpo

- Joel Embiid

- Trae Young

- DeMar DeRozan

Dự bị:

- Jimmy Butler (Miami Heat)

- Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

- James Harden (Brooklyn Nets)

- Zach Lavine (Chicago Bulls)

- Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

- Jayson Tatum (Boston Celtics)

- Fred VanVleet (Toronro Raptors)

Miền Tây:

Xuất phát: 

- LeBron James (đội trưởng)

- Nikola Jokic

- Andrew Wiggins

- Stephen Curry

- Ja Morant

Dự bị:

- Luka Doncic

- Chris Paul

- Devin Booker

- Donovan Mitchell

- Draymond Green

- Rudy Gobert

- Karl-Anthony Towns

NBA All-Star từ lâu đã là một sự kiện thường niên, được tổ chức nhằm tôn vinh những cái tên có phong độ xuất sắc trong giai đoạn Regular Season. Bên cạnh những cái tên xuất chúng được ghi danh trong đội hình kể trên, vẫn còn đó rất nhiều sự vắng mặt khiến NHM phải cảm thấy đáng tiếc.

1. Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

Cleveland Cavaliers là một trong những đội bóng có thành tích gây bất ngờ tại mùa giải NBA 2021/22 với 31 trận thắng - 21 trận thua, xếp vị trí số 5 trên BXH miền Đông. Darius Garland chắc chắn xứng đáng với vị trí của mình trong danh sách All-Star 2022. Tuy nhiên, Jarrett Allen cũng hoàn toàn đủ khả năng để song hành cùng người đồng đội.

Trung phong 23 tuổi hiện đang là trụ cột vững chãi của "Ngựa ô" Cavaliers. Anh đóng góp 16 điểm, 10,7 rebounds cùng hiệu suất đạt 67,8% cho thành tích hiện tại của đội bóng. Nhiều chuyên gia đánh giá anh thi đấu hiệu quả ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng thủ.

NBA tung danh sách All-Star 2022: Đội hình xuất phát, dự bị và những sự vắng mặt đáng tiếc - Ảnh 2.

Jarrett Allen là một trong những ngôi sao đang dẫn đầu "Đàn ngựa ô" Cavaliers

2. LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

LaMelo Ball hiện đang sở hữu lượng fan hâm mộ cực khủng với mẫu áo jersey "bán đắt như tôm tươi" dù mới đang ở năm thứ 2 thi đấu. Vì vậy, sự vắng mặt của "Tân binh xuất sắc nhất năm 2021" trong đội hình All-Star năm nay đã nhận về không ít phản hồi thất vọng từ khán giả.

Cầu thủ 21 tuổi là một trong 2 cái tên duy nhất (bên cạnh Nikola Jokic) sở hữu trung bình 19 điểm cùng 7 kiến tạo, 7 rebounds và hiệu suất ném xa đạt ít nhất 35%. Dù chỉ mới 20 tuổi, cậu út nhà Ball đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với năm tân binh. Điều đáng tiếc duy nhất là một mình anh chưa đủ để cải thiện thành tích của đội bóng Hornets (28 thắng - 24 thua).

NBA tung danh sách All-Star 2022: Đội hình xuất phát, dự bị và những sự vắng mặt đáng tiếc - Ảnh 3.

Ở năm thứ 2 thi đấu, LaMelo Ball đã bộc lộ đủ phẩm chất All-Star

3. Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Đương kim vô địch NBA đã đóng góp đến 2 cầu thủ vào danh sách All-Star năm nay. Tuy nhiên, nhiều fan đã kỳ vọng được thấy "Bộ ba sức mạnh" của Bucks ghi danh tại sự kiện này. Milwaukee Bucks không mấy khi nhận được sự chú ý của truyền thông. Đây cũng có thể là lý do khiến Jrue Holiday bị bỏ quên.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh với Khris Middleton, có thể thấy chỉ số của cầu thủ mang số áo 22 có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, sự đóng góp của Jrue Holiday được đánh giá là hoàn thiện hơn ở cả 2 mặt trận phòng thủ và tấn công.

NBA tung danh sách All-Star 2022: Đội hình xuất phát, dự bị và những sự vắng mặt đáng tiếc - Ảnh 4.

Jrue Holiday xứng đáng được sát cảnh cùng 2 người đồng đội Giannis Antetokounmpo và Khris Middleton

4. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Với 9 năm kinh nghiệm, Anthony Davis đã có đến 8 lần tham dự NBA All-Star. Cùng với việc được vinh danh trong danh sách 75 cầu thủ NBA xuất sắc nhất mọi thời đại, sự vắng mặt của ngôi sao Lakers tại sự kiện lần này đã gây ra không ít bất ngờ.

AD hiện có chỉ số trung bình là 23,4 điểm, 9.7 rebounds và 2.0 blocks. Tất cả những con số này đều được cải thiện đáng kể so với mùa giải 2020/21 khi anh được liệt kê vào danh sách All-Star. Mặc dù mùa giải năm nay không chứng kiến phong độ tốt nhất của Anthony Davis. Thế nhưng, có thể thấy Lakers chật vật mỗi khi vắng bóng anh.

NBA tung danh sách All-Star 2022: Đội hình xuất phát, dự bị và những sự vắng mặt đáng tiếc - Ảnh 5.

Anthony Davis bất ngờ đứt chuỗi 8 năm được tham dự All-Star

5. Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

Trên sóng truyền hình, Draymond Green đã tuyên bố sẽ không tham dự All-Star 2022. Thay vào đó, anh đề cử Dejounte Murray thế chỗ mình. Đây là một lựa chọn khá hợp lý. Nhiều năm gần đây, San Antonio Spurs chật vật với chuỗi thành tích dở tệ. Do đó, những cái tên trong đội bóng này thường không nhận được chú ý từ khán giả NBA.

Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi hiện đang sở hữu chỉ số khá ấn tượng với trung bình 19,6 điểm, 8,5 rebounds, 9,1 assists và 2 steals. Anh hiện đang xếp thứ 4 toàn giải đấu về chỉ số kiến tạo. Sau 4 năm thi đấu tại NBA, anh xứng đáng có được một chỗ đứng trong hàng ngũ của những ngôi sao sáng giá nhất NBA.

NBA tung danh sách All-Star 2022: Đội hình xuất phát, dự bị và những sự vắng mặt đáng tiếc - Ảnh 6.

Dejounte Murray cho thấy sự tiến bộ vượt bậc so với những năm trước đây

Mặc dù không được bình chọn vào đội hình All-Star, 5 gương mặt kể trên vẫn còn cơ hội được thi đấu trong sự kiện thường niên này. Với một số cầu thủ đang trong quá trình hồi phục hậu chấn thương, ít nhất 2 cái tên khác sẽ được lựa chọn để thế chỗ cho Kevin Durant và Draymond Green. Bên cạnh đó, LeBron James cũng hoàn toàn có thể cân nhắc việc ngồi ngoài trong trận đấu này khi ưu tiên hàng đầu của Lakers là giữ một đội hình toàn vẹn và khỏe mạnh trong giai đoạn sau của Regular Season.

https://sport5.vn/cong-bo-doi-hinh-day-du-tai-nba-all-star-2022-nhm-len-tieng-phan-doi-truoc-nhieu-su-vang-mat-tiec-nuoi-20220204153518555.htm