Cơ hội Văn Hậu cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 rất thấp

HIẾU LƯƠNG , 09:00 05/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đoàn Văn Hậu đã được nhiều chuyên gia, bác sĩ hội chẩn chấn thương đầu gối vào chiều nay (5/3).

Theo đánh giá, Đoàn Văn Hậu đang ở giữa giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, anh sẽ bước vào giai đoạn cuối tính theo phác đồ điệu trị hiện tại. Đến thời điểm này, các chuyên gia, bác sĩ sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả tiếp.

Với kết luận này, cơ hội để Đoàn Văn Hậu thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 là rất nhỏ.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 ngày 7/6. Trước đó, đội tập trung vào cuối tháng 5 và dự kiến đi tập huấn nước ngoài.

Cơ hội để Văn Hậu cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 rất thấp - Ảnh 1.

Bác sĩ Choi Ju-young cùng nhiều chuyên gia, bác sĩ am hiểu về y học thể thao đang hội chẩn chấn thương cho Đoàn Văn Hậu tại VFF chiều 5/3 (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, Văn Hậu đầu tháng 5 mới bước vào giai đoạn cuối của đợt điều trị. Anh không có thời gian để làm quen trở lại với bóng, thi đấu lấy cảm giác. Chính vì vậy, cơ hội để anh có mặt ở phần còn lại của vòng loại World Cup 2022 rất thấp.

Thiếu vắng Văn Hậu, HLV Park Hang-seo mất đi cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam bên biên trái. Đây là thông tin không vui với tuyển Việt Nam trước các trận đấu quan trọng.

Cuộc hội chẩn tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gồm bác sĩ Choi Ju-young của Ban Y học VFF, bác sĩ Trần Anh Tuấn của đội tuyển Việt Nam, các bác sĩ  thuộc phòng Khoa học và Y học thể thao Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, đại diện bộ phận y tế PVF.

Ngoài ra, các chuyên gia, bác sĩ trong lĩnh vực y học thể thao, cơ xương khớp và chấn thương chỉnh hình đến từ bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức cũng góp mặt.

Cán bộ y tế Hà Nội FC, chuyên gia vật lý trị liệu của PVF đã trình bày tình trạng hiện tại và tiến độ hồi phục của Văn Hậu. Sau đó, các bên khám lâm sàng và đánh giá mức độ chấn thương của Văn Hậu qua kết quả chụp MRI mới nhất.

Cuối cùng, Văn Hậu sẽ được tiếp tục tập hồi phục theo phác đồ điều trị đang có tại Trung tâm PVF. Các bác sĩ, chuyên gia sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra chỉ số về cơ lực, biên độ vận động,…

Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương rách sụn chêm ngoài đầu gối phải vào tháng 9/2020 trong buổi tập của Hà Nội FC sau khi trở về từ SC Heerenveen (Hà Lan).

Ngày 10/12/2020, anh được phẫu thuật tại TP.HCM. Tháng 1/2021, Văn Hậu tập hồi phục tại PVF. Ông Adrien Diouf, Trưởng bộ phận vật lý trị liệu PVF, đánh giá Văn Hậu đang hồi phục khá tốt nhưng vẫn cần theo dõi sát sao.