Cố gắng block không thành, Makinde London làm nền cho cú úp rổ mãn nhãn của Mike Bell

HUY PHẠM , 16:06 26/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sẽ không quá khi nói cuộc đối đầu giữa Mike Bell và Makinde London là cuộc đụng độ của 2 cầu thủ có kỹ năng úp rổ thượng thừa tại VBA 2021.

Chiều 26/10, VBA Premier Bubble Games 2021 phát sóng lại trận đấu giữa Hanoi Buffaloes và Ho Chi Minh City Wings. Đối với giới mộ điệu, sẽ không qua khi nói rằng Mike Bell và Makinde London là những trung phong chất lượng bậc nhất tại mùa giải năm nay. Và trong một trận đấu mang nhiều tính chất danh dự như ở trận này, cuộc đối đầu giữa Makinde London và Mike Bell càng khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm hơn.

Cho tới thời điểm hiện tại của VBA Premier Bubble Games 2021, sẽ không quá khi nói rằng Mike Bell và Makinde London sở hữu lối chơi khá tương đồng và đều có khả năng thực hiện những tình huống up rổ đẹp mắt, đầy sức mạnh cũng như kỹ thuật. Và ở trong trận tái đấu hôm nay, Mike Bell đã có một tình huống úp rổ đẹp mắt, bất chấp những nỗ lực ngăn cản của trung phong sinh năm 1996 bên phía Wings.

Mike Bell Posterize dunk đẹp mắt, bất chấp nỗ lực của Makinde London

Ở trong tình huống trên, Makinde London có phần mất đà sau khi nỗ lực cắt đường chuyền từ phía Việt Hoàng cho Mike Bell. Lợi dụng thời điểm người theo kèm bị bỏ lại, Mike Bell đã không ngần ngại thực hiện một tình huống úp rổ đẹp mắt. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu như Makinde London không cố gắng cản phá từ phía đằng sau.

Nỗ lực này không may đã biến Makinde London trở thành nền, tô điểm thêm vẻ đẹp cho cú úp rổ đẳng cấp của Mike Bell. Ở thời điểm đó, Hanoi Buffaloes đang bị dẫn trước 26-15. Không chỉ là 2 điểm tính, cú úp rổ trên còn giúp cho Hanoi Buffaloes có thêm tinh thần để tiếp tục bám đuổi tỷ số với Ho Chi Minh City Wings ở phần tiếp theo của trận đấu.

Tình huống úp rổ đẹp mắt của Mike Bell bất chấp nỗ lực cản phá không thành của Makinde London

Ở trong quãng thời gian còn lại, bộ ba Mike Bell, Anthony Moody thi đấu thật sự hứng khởi và từng có thời điểm giúp Hanoi Buffaloes vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp 3. Tuy nhiên trong một ngày mà Jeremy Smith và đặc biệt là Makinde London giữ vững phong độ, Ho Chi Minh City Wings đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số chung cuộc 94-89.

Makinde London (31 điểm) dù ghi nhiều điểm nhất đội nhưng tình huống phạm lỗi với Sang Đinh đã khiến anh đánh mất danh hiệu POTG vào tay người đồng đội Jeremy Smith. Về phần Mike Bell, ngoại binh 38 tuổi tiếp tục có thêm một double-double trong sự nghiệp tại VBA với lần lượt 24 điểm, 18 rebounds.

 Ảnh: Huy Phạm.