Cổ chân Haaland bẻ gập 90 độ khi cố ghi bàn, trước đó anh chàng còn bị đối thủ "chặt chém" không thương tiếc!

Trần Giang , 03:19 30/03/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Erling Haaland 2 lần nằm sân đau đớn sau 2 pha tắc bóng của cầu thủ Armenia trong trận giao hữu của ĐT Na Uy.

Highlights Na Uy 9-0 Armenia

Ở phút thứ 45 trong chiến thắng hủy diệt của Na Uy trước Armenia, Kristian Thorstvedt thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối thủ cho Haaland thoát xuống. Trung phong 21 tuổi khống chế gọn gàng rồi tung cú dứt điểm buộc thủ môn David Yurchenko phải vào lưới nhặt bóng. 

Haaland vừa hoàn thành cú đúp, nhưng thay vì ăn mừng, siêu sao thuộc biên chế Borussia Dortmund lại ngã lăn ra sân. Haaland lăn lộn ra tận ngoài đường biên ngang, ôm cổ chân, nhăn nhó, liên tục la hét và đập tay xuống đất để thể hiện sự đau đớn. 

Cổ chân Haaland bẻ gập 90 độ khi cố ghi bàn, trước đó anh chàng còn bị đối thủ "chặt chém" không thương tiếc! - Ảnh 2.

Nụ cười tươi vui của một cầu thủ vừa ghi bàn không hề xuất hiện trên khuôn mặt của Haaland, thay vào đó là biểu cảm nhăn nhó

Tới khi xem lại băng quay chậm của pha bóng trên, khán giả mới thấy rõ hình ảnh cổ chân Haaland bị bẻ gập ngay trước khi anh sút vào lưới Armenia. Cụ thể, hậu vệ Styopa Mkrtchyan đã thực hiện động tác xoạc nằm để chặn cú dứt điểm của Haaland. Trong nỗ lực chắn bóng, cầu thủ mang áo số 21 đã đạp thẳng vào khu vực gần mắt cá chân trái của đối phương. 

Cổ chân Haaland bẻ gập 90 độ khi cố ghi bàn, trước đó anh chàng còn bị đối thủ "chặt chém" không thương tiếc! - Ảnh 3.

Cổ chân Haaland bẻ gập 90 độ khi cố ghi bàn, trước đó anh chàng còn bị đối thủ "chặt chém" không thương tiếc! - Ảnh 4.

Đội ngũ bác sĩ Na Uy phải khẩn trương vào sân để hỗ trợ Haaland

Các nhân viên y tế Na Uy sau đó nhanh chóng đưa Haaland ra rìa đường biên dọc để nắn chỉnh lại phần cổ chân cho anh. Tuy nhiên, sao trẻ mang áo số 9 không thể tiếp tục thi đấu. Haaland vẫn bị đau. Tài năng trẻ sinh năm 2000 buộc phải ra nghỉ để nhường chỗ cho Alexander Sorloth.

Đây không phải lần đầu tiên fan Na Uy phải lo sốt vó vì nghĩ Haaland dính chấn thương trong trận đấu này. Trước đó, ở phút 17, cựu sao RB Salzburg cũng nằm sân với vẻ mặt đau đớn. 

Trong tình huống này, Haaland đang một mình solo từ phần sân nhà và chuẩn bị vượt qua 4 cầu thủ Armenia. Nhưng khi chuẩn bị xâm nhập vào vòng cấm của đội khách, Haaland lại phải hứng chịu pha "chém đinh chặt sắt" của Arman Hovhannisyan. 

Cổ chân Haaland bẻ gập 90 độ khi cố ghi bàn, trước đó anh chàng còn bị đối thủ "chặt chém" không thương tiếc! - Ảnh 5.

Hậu vệ 28 tuổi không đuổi kịp khi tiền đạo thuộc biên chế Dortmund bứt tốc quá nhanh và khỏe. Hovhannisyan không chịu để Haaland cho mình "hít khói", anh quyết định vào bóng, hay chính xác hơn là đá mạnh vào bàn chân phải của trung phong 21 tuổi.

Dẫu vậy, quả báo ập đến với Hovhannisyan sớm hơn dự kiến. Cầu thủ mang áo số 6 vừa bị đau, vừa bị trọng tài Mads-Kristoffer Kristoffersen phạt thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi thô bạo với Haaland. 

Hovhannisyan ôm chặt phần đùi sau chân trái trong khi trọng tài Kristoffersen rút thẻ đỏ để đuổi mình ra khỏi sân. Cùng lúc, Haaland đang nằm ngay bên cạnh và tỏ ra đau đớn

Bị trọng tài chính truất quyền thi đấu, nhưng Hovhannisyan không thể rời sân ngay lập tức. Hậu vệ sinh năm 1993 khụy gối rồi ngồi bệt xuống đất vì bị đau. Chỉ khi nhận được sự giúp đỡ của các bác sĩ Armenia, Hovhannisyan mới có thể ra khỏi sân. 

Trong khi đó, Haaland chỉ nhẹ nhàng đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Có lẽ, Hovhannisyan sẽ cảm thấy rất hối hận khi "chặt chém" Haaland. Lúc bấy giờ, 2 đội vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0-0. Nhưng sau đó, việc phải chơi trong thế thiếu người từ quá sớm khiến Armenia bị Na Uy nã vào lưới tới 9 bàn không gỡ. 

https://sport5.vn/co-chan-haaland-be-gap-90-do-khi-co-ghi-ban-truoc-do-anh-chang-con-bi-doi-thu-chat-chem-khong-thuong-tiec-20220330030538323.htm