CLB TP.HCM đừng vội "khóc" vì vắng Công Phượng, Huy Toàn bởi Hà Nội FC còn mất nhiều hơn

Cafe , 13:50 15/09/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

CLB Hà Nội chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn khi vừa phải "chấp tây" với TP.HCM, vừa ra sân với hàng thủ chắp vá.

6 gương mặt vắng mặt đáng tiếc ở đại chiến Hà Nội FC vs TP HCM (Video: Chang)

Trận đấu giữa Hà Nội FC gặp TP.HCM thuộc bán kết Cúp Quốc gia được rất nhiều người hâm mộ mong chờ. Đây là hai đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao, có lối chơi hiệu quả thuộc top đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cuộc đối đầu này đã mất đi phần nào sự hấp dẫn sau khi hàng loạt ngôi sao được xác nhận vắng mặt. 

Đáng chú ý nhất có lẽ là trường hợp của Nguyễn Công Phượng bên phía CLB TP.HCM. Sau khi VPF đưa ra thông báo chân sút sinh năm 1995 này bị treo giò, cộng thêm thông tin Huy Toàn chấn thương, nhiều fan đã cho rằng đội bóng của HLV Chung Hae-seong gặp bất lợi và thiệt thòi hơn so với Hà Nội FC về lực lượng. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, đội chủ nhà mới là những người gặp nhiều khó khăn hơn. 

Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Hà Nội FC có 2 sự bổ sung đáng chú ý. Một là tiền vệ kỳ cựu Tấn Tài và Văn Hậu trở về từ SC Heerenveen. So với một cầu thủ đã ở dốc bên kia và dự kiến sẽ giải nghệ khi mùa giải 2020 kết thúc như Tấn Tài, rõ ràng Văn Hậu là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng hơn. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện cùng Hà Nội FC, hậu vệ sinh năm 1999 này đã dính chấn thương đầu gối khá phức tạp, chưa rõ ngày trở lại. 

CLB TP.HCM đừng vội khóc vì vắng Công Phượng, Huy Toàn bởi Hà Nội FC còn mất nhiều hơn  - Ảnh 2.

Văn Hậu chấn thương là đòn giáng mạnh với Hà Nội FC (Ảnh: Hiếu Lương)

Trong bối cảnh cả Duy Mạnh, Đình Trọng đều chắc chắn vắng mặt, Văn Dũng không chắc chắn có thể thi đấu, hàng thủ của Hà Nội FC lại trở về với tình cảnh bấp bênh như những gì diễn ra trong suốt lượt đi. Bên cạnh đó, ở hàng công, đại diện thủ đô phải "chấp tây" khi chân sút chủ lực Rimario bị treo giò. Omar đã trở lại tập luyện nhưng anh cũng đã lớn tuổi và có tiền sử chấn thương phức tạp. 

Về ngoại binh, CLB TP.HCM hoàn toàn vượt trội với 4 cái tên Seo Yong-duk, Diakite hay bộ đôi tân binh "triệu USD" Ariel Rodriguez và Jose Ortiz. Dù AFC Cup đã bị hủy nhưng TP.HCM vẫn được phép đăng ký 4 ngoại binh (sử dụng 3 người trên sân). Đây có thể coi là lợi thế rất lớn. 

CLB TP.HCM đừng vội khóc vì vắng Công Phượng, Huy Toàn bởi Hà Nội FC còn mất nhiều hơn  - Ảnh 3.

Dàn ngoại binh đắt giá của CLB TP.HCM khiến tất cả dè chừng (Ảnh: CLB TP.HCM)

Hàng thủ với nhiều cầu thủ trẻ của Hà Nội FC như Thành Chung, Việt Anh, Văn Xuân sẽ phải đối mặt với một thử thách rất lớn. Trên hàng công, kinh nghiệm của những Văn Quyết, Thành Lương và Omar cùng với đẳng cấp của Quang Hải sẽ là điểm tựa. Nhìn chung, cặp đối đầu Hà Nội FC và TP. HCM vào lúc 19h15 ngày 16/9 vẫn rất đáng chờ đợi ở thời điểm hiện tại.