CLB TP.HCM chưa thể trình làng "bộ tứ siêu đẳng"

Anto , 10:10 21/02/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều 20/2, CLB TP.HCM có buổi tập đối kháng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. HLV Alexandra Polking chưa thể thử nghiệm bộ tứ tấn công mới khi Lee Nguyên và Joao Paulo chấn thương.

Chủ tịch CLB TP.HCM chưa thể thấy sự kết hợp của "bộ tứ tấn công" mới trong buổi tập đối kháng đầu tiên - Ảnh 4.

Buổi tập có mặt đủ 4 nhân tố chính trong lối chơi của đội, nhưng tiền đạo Joao Paulo (ngoài cùng bên trái) cùng với Lee Nguyễn bị chấn thương khiến việc thử nghiệm bộ tứ tấn công của ông thầy người Brazil không thể diễn ra. Ngoài ra, danh sách chấn thương của TPHCM vẫn còn nhiều cái tên khác như Bùi Tiến Dũng, Phan Thanh Hậu, Công Thành, ...

 Chủ tịch CLB TP.HCM chưa thể thấy bộ tứ tấn công thể hiện cùng nhau trong buổi tập đối kháng đầu tiên - Ảnh 1.

Sau khi trung vệ Diakite không được gia hạn hợp đồng, CLB TP.HCM chọn là tiền đạo Junior Barros (phải) làm nhân tố cuối cung cho bộ tứ tấn công. Anh đã tập trung với đội sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Barros sinh năm 1993, quốc tịch Brazil là cầu thủ hoàn tất thủ tục cuối cùng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Trước khi đến V.League 2021, anh thi đấu cho hai CLB Nhật Bản là Gifu FC (J3 League) và Ventforet Kofu (J2 League).

 Chủ tịch CLB TP.HCM chưa thể thấy bộ tứ tấn công thể hiện cùng nhau trong buổi tập đối kháng đầu tiên - Ảnh 5.

Do thiếu hai nhân tố chính, HLV người Brazil thử nghiệm bố trí 2 ngoại binh thi đấu cạnh nhau ở hai mũi nhọn cao nhất trên hàng công.

 Chủ tịch CLB TP.HCM chưa thể thấy bộ tứ tấn công thể hiện cùng nhau trong buổi tập đối kháng đầu tiên - Ảnh 10.

Trong sân, tiền đạo Junior Barros tiếp tục nhận được sự chú ý. Tân binh sinh năm 1993 được huấn luyện viên Polking sắp xếp tiền đạo lệch phải.

 Chủ tịch CLB TP.HCM chưa thể thấy bộ tứ tấn công thể hiện cùng nhau trong buổi tập đối kháng đầu tiên - Ảnh 8.

Dario Silva (Phải) được bố trí tiền đạo lệch trái. Tiền đạo người Brazil thi đấu năng nổ, thường xuyên lùi về thu hồi bóng và phát động tấn công, phối hợp cùng Barros trên hàng công.

 Chủ tịch CLB TP.HCM chưa thể thấy bộ tứ tấn công thể hiện cùng nhau trong buổi tập đối kháng đầu tiên - Ảnh 7.

Hiệp 1 của trận đấu tập đối kháng kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Cuối hiệp, tiền đạo Dario Silva đã được rút ra nghỉ.

 Chủ tịch CLB TP.HCM chưa thể thấy bộ tứ tấn công thể hiện cùng nhau trong buổi tập đối kháng đầu tiên - Ảnh 2.

Để có được hàng công “khủng” như mong muốn, HLV Alexandra Polking đã chấp nhận hi sinh suất ngoại binh của trung vệ Diakite. Tuy đã loại Pape Diakite, ông vẫn cho trung vệ người Senegal tập luyện với đội đến khi hết hợp đồng.

Chủ tịch CLB TP.HCM chưa thể thấy sự kết hợp của "bộ tứ tấn công" mới trong buổi tập đối kháng đầu tiên - Ảnh 9.

Lee Nguyễn không thể ra sân thi đấu. Anh ngồi lặng lẽ bên đường pitch theo dõi các đồng đội trong sân.

 Chủ tịch CLB TP.HCM chưa thể thấy bộ tứ tấn công thể hiện cùng nhau trong buổi tập đối kháng đầu tiên - Ảnh 6.

Tuy chỉ là một buổi đấu tập, các cầu thủ đã có buổi thi đấu đối kháng đầy nỗ lực và quyết liệt.

 Chủ tịch CLB TP.HCM chưa thể thấy bộ tứ tấn công thể hiện cùng nhau trong buổi tập đối kháng đầu tiên - Ảnh 3.

Lâm Ti Phông (phải) là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất. Anh và Võ Huy Toàn mỗi người đóng góp 1 bàn thắng trong trận đấu tập. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về cho đội bóng áo xanh lá.

Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng chiều 20/2 đã có mặt tại buổi tập để theo dõi các cầu thủ và trò chuyện với Ban huấn luyện.

 

 

Ảnh: An Tô