CLB Nam Định gây sốc khi kêu gọi quyên góp cho kẻ bắn pháo gây thương tích bị phạt tù, CĐV cạn lời: "Không đá bóng nên diễn hài à"

CLB Nam Định đã có một quyết định vô cùng khó hiểu khi công khai kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ cho cổ động viên từng bắn pháo, gây thương tích trong trận đấu với Hà Nội FC ở mùa giải 2019.

Trên trang fanpage chính thức, CLB Nam Định đã đăng tải bài viết với nội dung kêu gọi quyên góp tiền cho Vũ Trung Trực, kẻ từng khiến dư luận phẫn nộ với hành động bắn pháo gây thương tích nặng cho một cổ động viên trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định trên sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2019.

Trong bài đăng có đoạn: "Vì quá đam mê và nhiệt huyết trên mức cần thiết, vì thiếu hiểu biết về phương thức cổ vũ của cá nhân CĐV khi cổ vũ cho đội bóng quê hương tại V.League 2019, em Vũ Trung Trực (một CĐV nhiệt thành của bóng đá Nam Định) đã vướng vòng lao lý.

Lập tức, bài đăng này đã khiến nhiều CĐV phẫn nộ. Dưới phần bình luận, rất nhiều lời mỉa mai, bày tỏ sự tức giận với hành động này của CLB Nam Định. Một CĐV thành Nam viết: "Không hiểu sao đi quyên góp cho người làm xấu mặt đội bóng cũng như CĐV. Thậm chí có người còn bình luận: "Giờ không được đá bóng quay ra diễn hài à?" để bày tỏ sự phản đối.

CLB Nam Định gây sốc khi kêu gọi quyên góp cho kẻ bắn pháo gây thương tích bị phạt tù, CĐV cạn lời: Không đá bóng nên diễn hài à - Ảnh 2.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/9/2019 trong trận Hà Nội FC tiếp đón CLB Nam Định tại V.League trên SVĐ Hàng Đẫy. Phút 55, Vũ Trung Trực thực hiện hành động bắn pháo hiệu từ khán đài B sang khán đài A trúng một nữ CĐV đang ngồi theo dõi trận đấu. Nữ CĐV bị thương nặng ở vùng đùi và được đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

Sau phiên tòa xét xử vào sáng 19/5 tại Hà Nội, Trung Trực bị phạt tù 4 năm, vì tội gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích. Hiện, động thái kêu gọi ủng hộ của CLB Nam Định vẫn đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.