CLB Indonesia bị phạt nặng vì để fan giết cổ động viên đối thủ

TIẾN THÀNH , 18:51 02/10/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Đội bóng Persib Bandung sẽ phải chơi các trận sân nhà trong tình trạng không có khán giả đến hết năm 2018 sau vụ việc một cổ động viên CLB này đâm chết fan hâm mộ của Persija Jakarta.

Ngày 2/10, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã ra án phạt chính thức sau thảm kịch diễn ra trước thềm màn so tài giữa đội chủ nhà Persib Bandung và Persija Jakarta vào hôm 25/9. Haringga Sirla, 23 tuổi đã bị đâm cho đến chết bởi một nhóm fan của CLB Persib. Theo thống kê, Sirla là cổ động viên thứ bảy thiệt mạng do sự thù địch giữa hai ông lớn của bóng đá Indonesia. Lần này, PSSI đã có hành động mạnh tay để ngăn chặn tình trạng trên tiếp diễn.

Theo đó, đội Persib Bandung sẽ phải chơi những trận trên sân nhà trong tình trạng không khán giả đến hết năm 2018. Ngoài ra, các trận đấu này buộc phải tổ chức ngoài đảo Java. 

Với cổ động viên của Persib, họ bị cấm đến sân xem các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Indonesia (Liga 1) trong khoảng thời gian tương tự. 

CLB Indonesia bị phạt nặng vì để fan giết cổ động viên đối thủ - Ảnh 1.

Những trận đấu giữa Persib Bandung và Persija Jakarta luôn rất căng thẳng.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban tổ chức trận đấu giữa Persib và Persija cũng bị cấm tham gia tổ chức các trận có mặt của Persib trong hai năm. Những nghi phạm tham gia vụ giết hại bị cấm đến sân suốt đời.

"Án phạt được đưa ra sau quá trình lắng nghe ý kiến phản hồi của các CLB. PSSI kỳ vọng án phạt nghiêm khắc này có thể cải thiện hình ảnh của bóng đá Indonesia", Tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Indonesia Ratu Tisha Destria cho hay.

Cái chết của Haringga Sirla tạo ra cú sốc lớn tại làng bóng đá Indonesia. Giải đấu Liga 1 đã bị hoãn trong 2 tuần để vụ việc được điều tra làm rõ và cảnh sát đã bắt giữ 6 nghi phạm.