CKTG 2020 cán mốc hơn 1 tỉ giờ xem, trở thành giải đấu hay nhất mọi thời đại

ĐỨC NHÂN , 16:10 10/12/2020 | Esport

Chia sẻ

Để có được danh hiệu ngày hôm nay đều là nhờ vào công sức của Riot Games và sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Một thời gian sau khi DAMWON giành lấy chức vô địch, Riot Games mới đem những thành tựu chưa từng có trong lịch sử Esports ra "khoe". Cha đẻ của LMHT cho thấy dịch Covid-19 không ngăn cản được chuyện họ đưa fan đến với những trận đấu đỉnh cao, những tiết mục hoành tráng của CKTG 2020.

CKTG 2020 cán mốc hơn 1 tỉ giờ xem, trở thành giải đấu hay nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

Sân khấu CKTG 2020

Theo số liệu thống kê thì số người xem trung bình mỗi phút trong thời điểm phát sóng trực tiếp đạt đến con số 3,6 triệu người, tăng 87,18% so với năm ngoái. Đặc biệt, tổng thời lượng xem của khán giả trong suốt 5 tuần diễn ra giải đã vượt mốc 1 tỷ giờ, lập nên kỉ lục thế giới mới.

Những con số trên như lời khẳng định cho sự quan tâm cuồng nhiệt của người hâm mộ trên toàn thế giới đối với tựa game LMHT.

CKTG 2020 cán mốc hơn 1 tỉ giờ xem, trở thành giải đấu hay nhất mọi thời đại - Ảnh 2.

Tổng thời gian xem đầy ấn tượng tại CKTG 2020

Một kỉ lục mới cũng được xác lập trong trận chung kết lần này. Đã có tổng cộng 3,2 triệu người đăng kí mua vé xem trực tiếp trận chung kết tại SAIC Motor Pudong Arena, Thượng Hải. Qua sự chọn lọc của BTC, cuối cùng chỉ có 6312 khán giả được vào xem. Điều này cho thấy sức nóng khủng khiếp của màn đọ sức giữa Suning và DAMWON Gaming.

CKTG 2020 cán mốc hơn 1 tỉ giờ xem, trở thành giải đấu hay nhất mọi thời đại - Ảnh 3.

Con số thể hiện sức nóng của trận CKTG 2020

Trạn chung kết được phát sóng trên toàn thế giới trên 21 nền tảng, được dịch ra 16 ngôn ngữ, với lượng người xem trung bình mỗi phút là 23,4 triệu và lượng người xem đồng thời cao nhất là 45,9 triệu, phá kỷ lục một lần nữa so với năm 2019.

CKTG 2020 cán mốc hơn 1 tỉ giờ xem, trở thành giải đấu hay nhất mọi thời đại - Ảnh 4.

Khó có giải đấu nào thu hút được nhiều người xem như LMHT

Trong ván 2 của trận chung kết, "Bin" Chen Zebin của Suning (LPL) đã có pha pentakill đầu tiên trong giải đấu lần này với vị tướng Fiora, trở thành người thứ 12 thực hiện được điều này trong lịch sử CKTG.

Pha pentakill để đời của SN Bin tại CKTG 2020

Trước sự ảnh hưởng của dịch COVID 19, giải CKTG lần này đã khép lại một năm 2020 không đến nỗi nào với Riot Games trong việc tiếp tục quảng bá tựa game của mình với toàn thế giới.

Đối với người hâm mộ Esports nói chung, họ đã được giải tỏa cơn khát sau khoảng thời gian chống dịch khiến các giải đấu quy mô lớn trong năm phải hủy bỏ.

Trong tương lai, Riot Games dự định sẽ tổ chức CKTG dưới hình thức các tour du lịch ở nhiều thành phố khác nhau tại Trung Quốc. Đây quả là một kế hoạch táo bạo, hứa hẹn sẽ thu hút thêm sự quan tâm của ngay cả những người không phải là fan của bộ môn LMHT.