Cincinnati Masters: Djokovic tiến gần ngôi vô địch, cựu nữ số 1 thế giới người Nhật bất ngờ bỏ đánh bán kết vì lý do ngoài lề

THÀNH AN , 11:57 27/08/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Ngôi sao người Serbia không gặp nhiều khó khăn để hạ gục Jan-Lennard Struff sau 2 set tại tứ kết. Ở nội dung đơn nữ, Naomi Osaka bất ngờ từ chối dự trận bán kết để phản đối vụ cảnh sát bắn người da màu hôm 25/8.

Cincinnati Masters: Djokovic tiến gần ngôi vô địch, cựu nữ số 1 thế giới người Nhật bất ngờ bỏ đánh bán kết - Ảnh 1.

Cincinnati Masters 2020 đang đứng trước quá nhiều thách thức. Sau tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 khiến nhiều ngôi sao lớn vắng mặt, khán đài trống vắng khán giả, đến lượt scandal bắn người da màu của cảnh sát Mỹ diễn ra hôm 25/8 tại Wisconsin lại càng làm tình hình thêm căng thẳng

Cincinnati Masters: Djokovic tiến gần ngôi vô địch, cựu nữ số 1 thế giới người Nhật bất ngờ bỏ đánh bán kết - Ảnh 2.

Cựu số 1 thế giới người Nhật Bản, Naomi Osaka, trở thành cái tên tiên phong bày tỏ thái độ phản đối. Dù là ứng viên năng ký cho ngôi vô địch, nữ tay vợt số 10 thế giới vẫn bất ngờ tuyên bố bỏ đánh trận bán kết với Elise Mertens

Cincinnati Masters: Djokovic tiến gần ngôi vô địch, cựu nữ số 1 thế giới người Nhật bất ngờ bỏ đánh bán kết - Ảnh 3.

Ở nội dung đơn nam, Novak Djokovic tiếp tục phong độ ổn định, xóa tan những lo ngại chấn thương hay sức khỏe suy giảm vì nhiễm Covid-19

Cincinnati Masters: Djokovic tiến gần ngôi vô địch, cựu nữ số 1 thế giới người Nhật bất ngờ bỏ đánh bán kết - Ảnh 4.

Tại tứ kết, tay vợt số 1 thế giới dễ dàng hạ gục Jan-Lennard Struff sau 2 set với các tỷ số: 6-3, 6-1

Nole đang tiến gần hơn tới danh hiệu Masters 1.000 đầu tiên trong năm 2020. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là cái tên cũng không được đánh giá quá cao, Roberto Bautista-Agut

Cincinnati Masters: Djokovic tiến gần ngôi vô địch, cựu nữ số 1 thế giới người Nhật bất ngờ bỏ đánh bán kết - Ảnh 6.

Cũng giành vé vào bán kết còn có hot boy Stefanos Tsitsipas. Hạt giống số 4 người Hy Lạp dù đang bị dẫn 5-6 trong set đầu nhưng vẫn đi tiếp do đối thủ nước chủ nhà Reilly Opelka xin bỏ cuộc vì chấn thương

 Ảnh: Getty Images.