Chuyên gia Phan Anh Tú: "Các đội ở AFF Cup không đủ trình khai thác 2 cánh của tuyển Việt Nam"

Thanh Xuân , 09:01 15/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định, các đội bóng ở khu vực muốn làm yếu 2 cánh của tuyển Việt Nam không phải dễ.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu thứ 3 tại AFF Cup 2020 gặp tuyển Indonesia lúc 19h30 ngày 15/12. Trước đó, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội đã có 2 chiến thắng trước Lào và Malaysia giành trọn vẹn 3 điểm. Nhìn lại những màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ:

"Đội tuyển Việt Nam đã có tinh thần tốt, ra đấu trường AFF Cup bảo vệ chức vô địch, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã xác định rõ vai trò của mình. Cùng với đó trải qua 6 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nên các cầu thủ đã có sự trưởng thành, chững chạc hơn trông thấy".

Đánh giá về đối thủ của đội tuyển Việt Nam tối nay, cựu thành viên của BHL ĐTQG Việt Nam nhận định đối thủ đã có sự trưởng thành nhất định dưới thời HLV Shin Tae-yong, dù vậy lực lượng của họ vẫn là những cầu thủ còn non kinh nghiệm.

"Ở AFF Cup 2020, Indonesia đã có sự lột xác nhất định. Họ có sự chuẩn bị, có chuyến tập huấn lâu ở nước ngoài. Ở các trận đấu vừa qua họ đã bộc lộ được sự tiến bộ đáng kể của mình. 

Thứ nhất, lối chơi đã có sự thay đổi khá tương đồng với đội tuyển Việt Nam, thích chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ và nhiều tốc độ. Thứ hai, Indonesia là đội bóng chơi rất kỷ luật. Thứ ba, cầu thủ rất trẻ trung nhiệt huyết và chịu khó di chuyển", ông Phan Anh Tú cho biết.

Chuyên gia Phan Anh Tú: "Các đội ở AFF Cup không đủ trình khai thác 2 cánh của tuyển Việt Nam" - Ảnh 1.

Indonesia đã có sự tiến bộ rất nhiều (Ảnh: Getty)

Trước thềm trận đấu, truyền thông Indonesia dấy lên thông tin "2 cánh của đội tuyển Việt Nam luống cuống". Trong buổi họp báo, HLV Park Hang-seo và người đồng hương Hàn Quốc cũng đã có những phát biểu thẳng thắn, khiêu khích lẫn nhau. Nhận xét về ý kiến này, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng:

"Nếu nói tuyển Việt Nam yếu ở 2 cánh thì đấy là ý kiến của họ, Indonesia có khai thác được điểm yếu hay không mới là quan trọng. Chứ còn đội bóng nào cũng sẽ thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của nhau. 

Qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì đội tuyển Việt Nam cũng đã bị khai thác 2 cánh, còn ở đấu trường Đông Nam Á thì tôi cho rằng điều đó là không đúng. Các đội bóng ở khu vực giải quyết được 2 cánh của Việt Nam đâu phải dễ. Trình độ của họ không đủ để làm được việc đó. Kể cả Indonesia dù đã tiến bộ nhưng vẫn là đội bóng trẻ trung thiếu kinh nghiệm. Độ từng trải, thực chiến thì làm sao bằng đội tuyển Việt Nam được".

Chuyên gia Phan Anh Tú: "Các đội ở AFF Cup không đủ trình khai thác 2 cánh của tuyển Việt Nam" - Ảnh 2.

2 cánh của tuyển Việt Nam không dễ chơi (Ảnh: Getty)

Đối đầu với một Indonesia chơi máu lửa, từng nhiều lần chạm trán và khiến các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải nghẹn ngào rời sân vì chấn thương. Gần nhất, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng đã bị chấn thương khi đối đầu với đội bóng này, chuyên gia sinh năm 1957 "hiến kế" để các tuyển thủ Việt Nam tránh được những chấn thương đáng tiếc.

"Ở trận đấu với Indonesia có lẽ Việt Nam cần lưu ý về sự nhiệt tình của họ. Chắc chắn các cầu thủ của Indonesia sẽ vào sân với tinh thần thi đấu rất là máu chiến. Tuyển Việt Nam cần phối hợp nhanh, chạy chỗ hợp lý và tránh chấn thương. Khi mà đã khống chế họ, thì sẽ nắm được điểm yếu của họ vì Indonesia sự kiên trì là không có, họ còn thua 2 bàn trước Campuchia cơ mà. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu vất vả khó khăn, nhưng tuyển Việt Nam với bản lĩnh và trình độ hơn sẽ thắng thôi, tôi nghĩ tỉ số sẽ trên cơ 2 bàn".

Chuyên gia Phan Anh Tú: "Các đội ở AFF Cup không đủ trình khai thác 2 cánh của tuyển Việt Nam" - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam nên đề phòng sự máu lửa của Indonesia (Ảnh: Hiếu Lương)

Về lực lượng của đội tuyển Việt Nam, theo vị chuyên gia mỗi cầu thủ sẽ có những điểm mạnh, yếu và phù hợp với lối chơi riêng. Nếu Công Phượng thích hợp để đấu với những trung vệ cao to, nhanh khoẻ, khéo léo của Malaysia thì Tiến Linh sẽ chơi được với Indonesia và tiền đạo sinh năm 1997 cũng rất có duyên ghi bàn với họ. Bên cạnh đó, ông Phan Anh Tú cũng dành lời khen cho 2 điểm sáng là Hoàng Đức, Tuấn Anh và khẳng định toàn thể đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được đẳng cấp của mình.

Chuyên gia Phan Anh Tú: "Các đội ở AFF Cup không đủ trình khai thác 2 cánh của tuyển Việt Nam" - Ảnh 4.

Trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam diễn ra lúc 19h30 (Ảnh: GN)

Chuyên gia Phan Anh Tú: "Các đội ở AFF Cup không đủ trình khai thác 2 cánh của tuyển Việt Nam" - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng tạm thời AFF Cup 2020 (Ảnh: GN)