Chuyên gia Đoàn Minh Xương: "Công Phượng có thể phải ngồi dự bị trận gặp Malaysia"

Thanh Xuân , 07:57 12/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định tuyển Việt Nam sẽ có sự thay đổi nhân sự trong trận đấu với tuyển Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu chạm trán với đội tuyển Malaysia vào lúc 19h30 ngày 12/12. Đây cũng là đội bóng sẽ gây khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo tại bảng B AFF Cup 2020. Đánh giá về đối thủ của đội tuyển Việt Nam, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết:

"Rõ ràng so với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 Malaysia có nhiều thay đổi, qua 2 trận đấu với đối thủ yếu họ đều giành chiến thắng, tuy nhiên so với trước đó họ không có sự tiến bộ về mặt chuyên môn.

Cùng với đó do ảnh hưởng của dịch bệnh họ cũng sẽ không có lực lượng mạnh nhất. Dù vậy, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vẫn là một trận đấu khó cho chúng ta chứ không phải đơn giản. Malaysia dù khó khăn nhưng họ rất biết Việt Nam, rất kỵ Việt Nam. Họ sẽ có đấu pháp phù hợp để đấu với chúng ta".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: "Công Phượng có thể phải ngồi dự bị trận gặp Malaysia" - Ảnh 1.

Malaysia đã rất hiểu Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn)

Nhìn lại lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam và Malaysia gặp nhau tổng 16 lần, đội bóng "áo đỏ sao vàng" đã giành chiến thắng tới 12 trận. Đặc biệt dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam chưa từng "nếm" mùi thất bại "những chú hổi Mã Lai". Dù vậy, theo cựu HLV của U20 Việt Nam, trận đấu giữa 2 đội bóng sẽ nặng về chuyên môn và chưa chắc đoàn quân của ông Park đã giành chiến thắng nếu không thực sự quyết tâm.

"Trận đấu hôm nay sẽ khó khăn nếu tuyển Malaysia chơi thiên về phòng ngự phản công thì cũng sẽ khó khăn với Việt Nam. Họ vẫn biết cách đối phó và có nền tảng thể lực tốt. Việt Nam phải chơi với quyết tâm cao nhất mới có thể đánh bại được đối thủ này. Trận đấu chắc chắn sẽ nặng về chiến thuật, cả 2 đội sẽ cẩn trọng với nhau. Việt Nam chưa chắc đã có thể giành chiến thắng, phải thực sự quyết tâm và có phong độ thật tốt mới có thể khiến đối thủ chao đảo. Có lẽ tỉ số trận đấu cũng sẽ không quá cao".

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có một lực lượng mạnh nhất và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào trận đấu. Đánh giá khách quan, Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế hơn đối thủ. Cùng với đó, so với trận đấu ra quân gặp tuyển Lào, thầy Park cũng sẽ thay đổi một số vị trí từ thủ môn, tuyến giữa và cả hàng công.

"Việt Nam sẽ ra sân với con người tốt nhất, khả năng Quang Hải đá từ đầu, bên cạnh đó Công Phượng hoặc Văn Đức 1 người sẽ phải ngồi ngoài dự bị. Ở tuyến giữa Tuấn Anh sẽ vào thi đấu thay cho Xuân Trường. Tôi cho rằng vị trí thủ môn cũng sẽ có sự thay đổi. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo sẽ căn cứ vào việc tập luyện 5 ngày qua để lựa chọn nhân sự tốt nhất", chuyên gia kỳ cựu chia sẻ.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: "Công Phượng có thể phải ngồi dự bị trận gặp Malaysia" - Ảnh 2.

Công Phượng và Văn Đức đã ghi bàn ở trận với tuyển Lào nhưng theo chuyên gia một người có thể phải ngồi ngoài (Ảnh: Hiếu Lương)

Với những tiềm năng hiện tại, kể cả việc thiếu vắng những trụ cột như Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Lâm... cũng sẽ không ảnh hưởng đến lối chơi của tuyển Việt Nam.

"Tất nhiên để so sánh, Việt Nam có lợi thế so với các đội vì chúng ta tham dự vòng loại thứ 3 World Cup và được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Thầy trò HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị tốt hơn, từ tháng 8 đến giờ các cầu thủ đã thi đấu, tập luyện nhuần nhuyễn với nhau. 

Qua các trận vòng loại, chúng ta vẫn bảo toàn lực lương. Các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, kể cả Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng là chúng ta đã không có từ trước rồi chứ không phải đến AFF Cup mới không có sự phục vụ của các cầu thủ này", chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Theo chuyên gia sinh năm 1959 vấn đề duy nhất của tuyển Việt Nam là nền tảng thể lực, dù đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây nhưng những "ngòi nổ" bên phía Malaysia sẽ biết tận dụng điểm yếu này để chớp thời gian ghi bàn. 

"Về đối thủ Malaysia họ có sức mạnh ở 2 biên, sẽ dựa vào biên để tấn công. Tuy nhiên, Malaysia họ sẽ chơi phòng ngự phản công với số đông người ở giữa sân. Dựa vào nền tảng thể lực để đeo bám và phá vỡ lối chơi của Việt Nam. Đây trận đấu quan trọng nhưng cũng không phải là trận đấu có ý nghĩa quyết định với cả 2 đội. Do đó, Việt Nam cũng sẽ không mạo hiểm và họ cũng vậy, họ tìm kiếm một trận hoà để đưa trận gặp Indonesia sẽ là trận quyết định của cả 2.

Còn Việt Nam sẽ đẩy cao tấn công, muốn giành chiến thắng thì bắt buộc phải tấn công thôi. Cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ là kiểm soát và chủ động tấn công. Nhưng nếu nhìn một cách toàn diện điểm yếu của tuyển Việt Nam là vấn đề thể lực, vì vậy nên chọn thời điểm tấn công, kiếm bàn thắng ngay từ đầu, có bàn thắng sớm và phòng thủ". 

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: "Công Phượng có thể phải ngồi dự bị trận gặp Malaysia" - Ảnh 3.

Siêu phẩm của Công Phượng vào lưới Malaysia cũng trên sân Bishan tại SEA Games 28