Chưa đá, Karim Benzema đã mang đến "lợi nhuận khủng khiếp" cho tuyển Pháp

HUY TRƯỞNG , 19:55 22/05/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lần trở lại tuyển Pháp này của Karim Benzema có vẻ rất được người hâm mộ đội bóng áo lam quan tâm.

Theo thông tin được tờ Marca tiết lộ mới đây, sự trở lại khoác áo Les Bleus sau hơn 5 năm bị gạch tên của Karim Benzema gần như ngay lập tức tạo nên cú hích không chỉ về mặt truyền thông mà còn là kinh tế.

Chưa đá, Karim Benzema đã mang đến "lợi nhuận khủng khiếp" cho tuyển Pháp - Ảnh 1.

Benzema trở lại giúp Pháp "hốt bạc"

Tờ báo thân Real Madrid này cho hay, doanh số bán áo của Đội tuyển quốc gia Pháp lần này tăng lên tới 2400% sau khi "gà trống Gaulois" công bố danh sách tham dự Euro 2020 với sự có mặt của chân sút gốc Algeria.

Theo thông báo từ Twitter chính thức của của đội tuyển Pháp, Karim Benzema sẽ khoác áo số 19 tại kỳ Euro sắp tới.

Chưa đá, Karim Benzema đã mang đến "lợi nhuận khủng khiếp" cho tuyển Pháp - Ảnh 2.

Tiền đạo Real trở lại ĐTQG sau gần 6 năm

Tiền đạo chủ lực của đội bóng Hoàng Gia bị HLV Didier Deschamp “cạch mặt” ở EURO 2016 và World Cup 2018 do liên quan tới vụ bê bối tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena. Đây là lần đầu tiên sau gần 6 năm, Karim Benzema được quay trở lại khoác áo ĐT Pháp.

Chân sút ghi 27 bàn thắng sau 81 lần ra sân cho Les Bleus vô cùng phấn khích chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi rất tự hào khi được trở lại ĐT Pháp và nhận được sự tin tưởng từ phía ban huấn luyện”.

Chưa đá, Karim Benzema đã mang đến "lợi nhuận khủng khiếp" cho tuyển Pháp - Ảnh 3.

Benzema có góp phần tạo ra sự gắn kết trong phòng thay đồ tuyển Pháp?

Mới đây, Karim Benzema cũng nhận được danh hiệu Onze d'Or do tạp chí Onze Mundial và người hâm mộ bình chọn. Đây là phần thưởng nhằm tôn vinh cầu thủ hay nhất mùa giải của bóng đá châu Âu. Chân sút 33 tuổi ghi được 29 bàn thắng, có 8 kiến tạo sau 45 trận ra sân cho đội chủ sân Bernabeu trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Phong độ chói sáng giúp anh được Didier Deschamps điền tiên vào danh sách chính thức của tuyển Pháp tham dự Euro 2020.