Chủ tịch Uỷ ban châu Âu và Hội đồng châu Âu cổ vũ Ý đánh bại Anh

HOÀNG ANH , 22:54 09/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu đứng về phía tuyển Ý.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu và Hội đồng châu Âu cổ vũ Ý đánh bại Anh - Ảnh 1.

Bà Ursula von der Leyen

Các phóng viên đã hỏi Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen (người Đức) sẽ cổ vũ cho đội nào trong trận Chung kết. Người phát ngôn Eric Mamer của Chủ tịch Ursula cho biết: "Trái tim của bà ấy dành cho Squadra Azzurra, vì vậy bà ấy sẽ ủng hộ nước Ý".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel (người Bỉ) cũng cổ vũ cho Ý. Đội tuyển Bỉ của ông Charles từng bị Ý loại ở tứ kết.

Người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng châu Âu đảm bảo rằng ông Michel sẽ "cổ vũ mạnh mẽ cho Azzurri" trong trận chung kết Euro 2020.

Đây là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên kể từ khi Anh rời Liên minh châu Âu. Quyết định vẫn cho tổ chức bán kết và chung kết Euro 2020 tại Wembley đã gây ra nhiều tranh cãi.

Số trường hợp mắc COVID-19 tăng vọt ở Anh đã đặt ra rất nhiều dấu hỏi. Một số quan chức Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu UEFA chuyển các trận đấu đến Munich hoặc thậm chí là Rome, nơi tình hình được kiểm soát tốt hơn.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu và Hội đồng châu Âu cổ vũ Ý đánh bại Anh - Ảnh 2.

Bonucci không e ngại Wembley

Trong diễn biến khác, trung vệ Leo Bonucci tuyên bố Ý không e ngại khi phải đá trên sân Wembley. "Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc chơi bóng, chúng tôi không quan tâm đến phần còn lại. Chúng tôi không lo lắng về việc đối đầu với ĐT Anh tại Wembley", Bonucci phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức từ xa khi 3 nhà báo theo dõi ĐT Ý tại Euro 2020 dương tính với COVID-19.

"ĐT Anh có những tiền đạo tuyệt vời và tất cả cầu thủ Ý, không chỉ các hậu vệ, sẽ cần phải chú ý. Chúng tôi biết cách mà ĐT Anh có thể tạo ra rắc rối cho chúng tôi, chúng tôi cần chú ý đến tốc độ của họ. Harry Kane là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng chúng tôi đã từng đối mặt với những tiền đạo đẳng cấp thế giới. Chúng tôi có động lực vì chúng tôi không muốn để thủng lưới".

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu và Hội đồng châu Âu cổ vũ Ý đánh bại Anh - Ảnh 3.