Chủ tịch UFC tuyên bố: "Poirier đã ký hợp đồng, Conor McGregor vẫn chưa"

Phúc Cơ , 15:49 11/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Mới trước đó không lâu, UFC tuyên bố đòi thay thế Dustin Poirier thì giờ đây, giải đấu lại cam đoan rằng chính Conor McGregor mới là người kỳ kèo.

Những tin đồn quanh trận đấu Dustin Poirier vs Conor McGregor đang đi đến cao trào và chủ tịch UFC Dana White dù chưa chính thức xác nhận trận đấu, ông vẫn cố gắng duy trì sức hút của màn so tài này.

Conor McGregor vs Dustin Poirier 2 có thể xem là một trận đấu mà Conor McGregor đã "nẫng tay trên" của UFC khi tự ý cáp trận và còn đòi tự tổ chức riêng. Ban đầu, vì quá bất mãn với UFC, Conor McGregor đã "gạ" Dustin Poirier cùng tái đấu trong một trận giao hữu với mục đích từ thiện. Mọi số tiền kiếm được từ trận đấu sẽ được gửi vào quỹ từ thiện của Poirier.

Chủ tịch UFC tuyên bố: "Poirier đã ký hợp đồng, Conor McGregor vẫn chưa" - Ảnh 1.

Conor McGregor vs Dustin Poirier 2 là một màn "nẫng tay trên" UFC của Conor McGregor

Tuy nhiên, vì không muốn lỡ mất kèo đấu lớn như thế, UFC đã quyết định nhảy vào cuộc chơi và đề nghị được tổ chức trận đấu này. Hiện tại, đây là một trong những trận đấu được mong chờ nhất làng MMA thế giới. Nhưng có vẻ nó đang gặp nhiều trắc trở.

Trong tuyên bố mới nhất của Dana White, chủ tịch UFC cho biết: "Trận đấu chưa được đặt lịch. Dustin Poirier đã ký hợp đồng rồi, nhưng Conor McGregor vẫn chưa nhận được hoặc chưa ký hợp đồng trận đấu. Chúng tôi đã gửi hợp đồng đến Conor vào ngày hôm nay, nhưng chưa có việc gì xong cả. 23 tháng 1 tại đảo quyết đấu nếu mọi chuyện đi đúng như kế hoạch. Còn rất nhiều việc phải làm bây giờ. Tôi sẽ phải xem xét tình hình thế giới trong vài tháng tới nữa".

Chủ tịch UFC tuyên bố: "Poirier đã ký hợp đồng, Conor McGregor vẫn chưa" - Ảnh 2.

Dana White cho biết ông vẫn chưa nhận được chữ ký từ Conor McGregor

Dustin Poirier đã từng tuyên bố trong quá khứ rằng anh sẽ không cắt cân hay thi đấu với tiền thưởng dưới mức xứng đáng. Hiện tại, nội dung bản hợp đồng mà UFC đưa ra cho trận đấu vẫn còn là một ẩn số.

Tuy nhiên, cái tên Conor McGregor đã là một bảo chứng cho mức tiền thưởng của các đối thủ. Đặc biệt, đây còn là một trận sự kiện chính. Giờ mọi thứ phải làm chỉ còn là chờ đợi cái gật đầu từ phía Conor McGregor.