Chủ tịch UEFA cà khịa MU, miệt thị chủ tịch Juventus là "rắn độc"

Tuấn Hoàng , 22:41 19/04/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Theo chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, tất cả cá nhân tham dự giải đấu Super League sẽ bị trừng phạt nặng nhất có thể.

Tối 19/4, Reuters dẫn lời chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin khẳng định người đứng đầu CLB Juventus, Andrea Agnelli là nhân vật "đâm lén" sau lưng tổ chức này khi âm thầm xúc tiến kế hoạch tổ chức Super League.

"Andrea Agnelli là nỗi thất vọng lớn nhất. Tôi chưa bao giờ thấy một gã nào lươn như anh ta. Mới chiều ngày thứ bảy vừa qua, chúng tôi có bàn bạc về chuyện này nhưng anh ta khẳng định tất cả chỉ là dối trá. Quả thật lòng tham đã làm mọi giá trị của con người bốc hơi. Chúng tôi không hề biết có một con rắn độc như vậy ở rất gần mình, nhưng giờ mọi thứ đã rõ", người đứng đầu UEFA thể hiện sự cay đắng khi nói về chủ tịch Juventus.

"Họ được gọi là những CLB lớn, nhưng họ không phải lúc nào cũng lớn. Juventus từng có lúc đá Serie B, MU trước thời Sir Alex Fergurson thì tôi còn chẳng biết ở đâu".

Chủ tịch UEFA miệt thị chủ tịch Juventus là "rắn độc" - Ảnh 1.

Ceferin cho rằng tất cả quan chức UEFA đã bị Agnelli "đâm lén"

Rạng sáng 19/4, 12 đội bóng lớn trên khắp châu Âu cùng nhau đồng ý về kế hoạch xây dựng một giải đấu tầm cỡ có tên là European Super League. Trước động thái này, ông Ceferin nhấn mạnh toàn bộ CLB và cầu thủ liên quan đến Super League sẽ lập tức bị cấm khỏi tất cả giải đấu cấp CLB và World Cup.

"Chúng tôi vẫn đang bàn bạc cùng đội ngũ pháp lý của mình nhưng sẽ thực hiện tất cả biện pháp trừng phạt nặng nhất có thể. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn sớm nhất. Theo ý kiến của tôi, những cầu thủ có mặt tại Super League sẽ bị cấm tham dự những giải đấu quốc tế như World Cup và Euro", ông Ceferin tuyên bố.

Người đứng đầu UEFA cũng lên án mạnh mẽ những đề xuất "đáng hổ thẹn" từ giới chóp bu của 12 CLB hàng đầu châu Âu về ý tưởng Super League.

Chủ tịch UEFA miệt thị chủ tịch Juventus là "rắn độc" - Ảnh 2.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin lên tiếng về giải đấu Super League

"Super League phỉ nhổ vào bóng đá. Chúng tôi sẽ không cho phép họ tước đoạt điều này khỏi chúng tôi. Tôi muốn nhấn mạnh những đề xuất ly khai đáng hổ thẹn đều được thúc đẩy bởi lòng tham vô đáy", chủ tịch UEFA nói.

Về những thành viên lên ý tưởng giải đấu Super League, Ceferin không kiềm chế và thẳng thừng đưa ra những lời chỉ trích đối với đích danh Phó chủ tịch Ed Woodward của Man Utd.

"Tôi từng là một luật sư hình sự và đã thấy nhiều điều trong cuộc đời mình. Nhưng tôi chưa thấy những con người như thế này bao giờ. Ed Woodward gọi cho tôi hôm 15/4 để khẳng định bản thân ông ta rất hài lòng và ủng hộ các đề xuất cải tổ Champions League mới. Thế rồi bất ngờ ông ta lại ký một cái gì đó khác", vị luật sư hình sự có 24 năm hành nghề bức xúc.

Chủ tịch UEFA miệt thị chủ tịch Juventus là "rắn độc" - Ảnh 3.

Người đứng đầu UEFA và Phó chủ tịch Ed Woodward của Man Utd

Bức xúc của ông Ceferin với giới chủ sở hữu các CLB kể trên hoàn toàn dễ hiểu. Được biết, Agnelli và các quan chức UEFA vốn có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Thậm chí, người đứng đầu Juventus còn được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội câu lạc bộ châu Âu (ECA) và chỉ mới từ chức sau khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Super League, đồng thời đưa CLB thành Turin rút khỏi ECA.