Chủ tịch Fiorentina: "Inter, Juve và Barcelona nợ chồng chất vì 'chơi bẩn' trong chuyển nhượng"

Long Nhật , 10:09 20/08/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chủ tịch Commisso của Fiorentina cho rằng các đội bóng như Barcelona, Juventus và Inter chịu khoản nợ khổng lồ vì những hành vi bẩn thỉu trong chuyển nhượng.

Chủ tịch CLB Fiorentina, Rocco Commissio vừa có những nhận xét nặng nề về cách vận hành của một số đội bóng lớn. Doanh nhân mang hai quốc tịch Italia-Mỹ cho rằng những Inter, Barcelona và Juventus phải chịu số nợ khổng lồ vì họ "chơi bẩn" trong chuyển nhượng.

Federico Chiesa tới Juventus năm 2020 theo dạng mượn 2 năm rồi thanh toán 40 triệu Euro

Federico Chiesa tới Juventus năm 2020 theo dạng mượn 2 năm rồi thanh toán 40 triệu Euro

Phát biểu trong buổi lễ nhận chìa khóa của thành phố quê hương Marina di Gioiosa Jonica, ông Commissio cho biết: "Juventus chiêu mộ Chiesa thế nào? Họ cướp cậu ấy vì họ trao cho cậu ấy rất nhiều tiền".

Chủ tịch Rocco Commissio của Fiorentina khá nặng lời với Juventus

Chủ tịch Rocco Commissio của Fiorentina khá nặng lời với Juventus

"Chúng tôi và Juve có sự khác biệt rất lớn. Họ là ứng cử viên cho danh hiệu Scudetto vì quỹ lương của họ lên tới 300 triệu Euro, còn chúng tôi chỉ có 70 triệu Euro. Chuyện tiền nong thực sự đáng phải nói tới. Những đội bóng như Juventus, Barcelona hay Inter Milan đang nợ chồng chất vì họ 'chơi bẩn' trên thị trường chuyển nhượng".

Manuel Locatelli chính thức ký hợp đồng với Juventus

Manuel Locatelli tới Juventus với giao kèo khá tương đồng với thương vụ Chiesa

Thương vụ Federico Chiesa tới Juventus năm 2020 mang rất nhiều nét tương đồng với bản hợp đồng mới nhất của họ, Manuel Locatelli. Juve chiêu mộ Chiesa theo dạng mượn 2 mùa giải rồi thanh toán 40 triệu Euro vào năm 2022. 

Điều khác biệt duy nhất gữa hai thương vụ là Juve trả cho Fiorentina 10 triệu Euro để mượn Chiesa, còn với Locatelli, họ thậm chí không mất phí cho 2 năm mượn cầu thủ này.