Chủ tịch đề nghị HLV tuyển Thái Lan giảm 50% lương: "Chúng tôi không thể sống, bạn cũng không có tiền"

HIẾU LƯƠNG , 20:05 30/03/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đó là lời nói của ông Somyot Poompanmuang, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT), trong bối cảnh tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch FAT phát biểu: "Tôi đã yêu cầu sự hợp tác từ các HLV nước ngoài với hiệp hội. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chướng ngại vật này. Nếu chúng tôi không thể , các bạn cũng sẽ không có tiền.

Về HLV Akira Nishino của đội tuyển quốc gia Thái Lan, tôi đã giao Phó tổng thư ký FAT Parit Suphaphong nói chuyện với anh ấy. Họ có thể soạn thảo một hợp đồng khác liên quan đến việc giảm lương".

Chủ tịch đề nghị HLV tuyển Thái Lan giảm 50% lương: Chúng tôi không thể sống, bạn cũng không có tiền - Ảnh 1.

Chủ tịch Somyot (phải) đề nghị các thành viên của FAT trong đó có các HLV giảm lương để cùng hiệp hội vượt qua khó khăn. Ảnh: FA Thailand.

Chủ tịch Somyot đã ký một văn bản về vấn đề giảm lương của toàn bộ nhân viên trong Hiệp hội, bao gồm cả các HLV trưởng và chuyên gia nước ngoài. Theo đó, lương của mỗi thành viên sẽ phải giảm 50% trong thời điểm này.

Hiện tại, HLV Akira Nishino nhận mức lương khoảng 2,7 triệu baht/tháng (khoảng 1,94 tỷ đồng). Nếu giảm một nửa, con số thâm hụt tương đối lớn. Tuy nhiên, theo FAT, vấn đề này có lẽ chỉ diễn ra trong 3 tháng là 4, 5, 6 và rất mong nhận được sự chia sẻ từ các thành viên.

Chủ tịch FAT nói thêm: "Không ai nghĩ sẽ có cuộc khủng hoảng này. Không ai mong đợi nhưng nó đã xảy ra. Giờ nó đã là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi phải xem xét sự an toàn của tất cả mọi người, từ CLB, cầu thủ, người hâm mộ đến những người liên quan khác. Giờ có nên cho giải đấu trở lại hay không thì còn tuỳ vào tình hình dịch bệnh.

Nếu chúng tôi tiếp tục trì hoãn giải đấu. Hỗ trợ tài chính cho các CLB có thể phải cắt giảm. Các CLB sẽ gặp vấn đề với lương cho cầu thủ và HLV. Nếu việc này kéo dài thì đây sẽ là vấn đề với toàn bộ hệ thống các giải bóng đá của Thái Lan".

Khác với ông Akira Nishino, HLV Park Hang-seo vẫn được VFF đảm bảo nhận lương đầy đủ trong thời gian dịch bệnh hoành hành. Ảnh: Hiếu Lương - Changsuek.

Về HLV Akira Nishino, ông vẫn đang ở Thái Lan do không thể trở về Nhật Bản vì lệnh hạn chế di chuyển từ Chính phủ. Hiện tại, HLV người Nhật Bản ở tại nhà do FAT sắp xếp, thỉnh thoảng đi xem các buổi tập của một số CLB tại Thai League.

Ở Việt Nam, vấn đề giảm lương cũng đã được đặt ra dành cho VFF. Tuy nhiên, Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định HLV Park Hang-seo vẫn nhận được đầy đủ lương. Nhân viên của VFF cũng được đảm bảo quyền lợi như vậy cho đến lúc này.

Chủ tịch đề nghị HLV tuyển Thái Lan giảm 50% lương: Chúng tôi không thể sống, bạn cũng không có tiền - Ảnh 4.