Chủ tịch Dana White xác nhận Jon Jones không lên sàn trong năm nay nhưng có thể tranh đai ngay khi trở lại

AB , 21:12 05/08/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Ông trùm Dana White đã có những chia sẻ về tình hình hiện tại của Jon Jones.

Jon Jones tuyên bố chuyển lên hạng nặng hồi cuối năm ngoái. Kể từ đó tới nay, cựu vương đã tích cực tăng cân để chuẩn bị cho ngày ra mắt sân chơi mới. Tuy nhiên, kế hoạch tái xuất vẫn liên tục bị hoãn lại do mâu thuẫn liên quan tới thù lao giữa Jones và UFC. 

Trong buổi phỏng vấn hồi tháng 6, Chủ tịch Dana White khẳng định hạng nặng giải đấu sẽ không chờ Jones. Dù vậy, ông trùm của UFC vẫn ưu tiên tay đấm 34 tuổi. Mới đây, White thừa nhận Jones có thể tranh đai hoặc đấu với Stipe Miocic nếu trở lại.

Chủ tịch Dana White xác nhận Jon Jones không lên sàn trong năm nay nhưng có thể tranh đai ngay khi trở lại - Ảnh 1.

Chủ tịch Dana White cho hay Jon Jones có thể chạm trán Stipe Miocic trong ngày trở lại

"Tôi và Jones có mối quan hệ như thế này (căng thẳng) trong suốt những năm qua. Khi cậu ấy sẵn sàng, chúng tôi cũng thế. Cậu ấy cho biết muốn đấu ở hạng nặng. Nhưng, hạng nặng giờ đây, Cyril Gane sẽ đấu với Derrick Lewis. Người thắng sẽ chạm trán cùng nhà vô địch Francis Ngannou. Ai thắng trận này, nếu Jones muốn trở lại, cậu ấy có thể gặp một trong số đó. Hoặc, cậu ấy ó thể so tài cùng Stipe Miocic. Stipe đã chấp nhận thi đấu", White chia sẻ.

Chủ tịch Dana White xác nhận Jon Jones không lên sàn trong năm nay nhưng có thể tranh đai ngay khi trở lại - Ảnh 2.

Miocic và Ngannou

Bất kể trận đấu nào cũng là lựa chọn không tồi cho Jones. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi nào võ sĩ người Mỹ sẽ trở lại. Cách đây ít ngày, Jones đăng dòng chữ "nhà vô địch 2022", bóng gió khả năng thi đấu vào năm sau. White thì không nắm được thời gian cụ thể.

"Cậu ấy sẽ không thượng đài cho tới năm sau", White nói thêm.

Jones Jones đang sở hữu thành tích 26 thắng - một thua. Ở lần gần nhất thượng đài vào tháng 2/2020, Jones đã đánh bại đối thủ Dominick Reyes bằng điểm số của các giám định.

Jon Jones phiên bản 115kg tập luyện cùng HLV