Chris Bosh thất vọng khi không thể lọt vào Hall of Fame 2020

VƯƠNG HÃN , 16:18 20/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Huyền thoại của Miami Heat, Chris Bosh đã không giấu được sự thất vọng khi nằm ngoài danh sách 8 đề cử cuối cùng vào Sảnh danh vọng Naismith năm nay.

Vừa qua, danh sách 8 đề cử cuối cùng cho NBA Hall of Fame (HoF - Sảnh Danh vọng) năm 2020 đã được tiết lộ bao gồm Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Tamika Catching, Rudy Tomjanovich, Eddie Sutton, Kim Mulkey và Barbara Stevens. 

Sau khi danh sách này được công bố, đã có không ít sự tiếc nuối xuất hiện khi những Chris Bosh, Chris Webber, Shawn Marion hay Chauncey Billups đã không thể lọt vào top 8 đề cử năm nay.

Chris Bosh thất vọng khi không thể lọt vào Hall of Fame 2020 - Ảnh 1.

Sự vắng mặt của Chris Bosh trong danh sách 8 đề cử cuối cùng của HoF 2020 gây nhiều tranh cãi.

Và một trong những người thất vọng nhất với danh sách này là Chris Bosh. Thông qua Instagram cá nhân, huyền thoại của Miami Heat chia sẻ những suy nghĩ trong lòng anh.

"Tôi sẽ thành thật , tôi là kiểu người thích cạnh tranh và luôn chiến đấu hết mình trong suốt sự nghiệp. Không nhiều người biết về khía cạnh này của tôi thế nhưng sự thật tôi là mẫu người luôn muốn cạnh tranh và sự thất bại luôn khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Thua sát nút trong cuộc thi nào đó khiến tôi thất vọng, mọi thứ luôn như vậy với tôi kể từ khi tôi bắt đầu chơi bóng rổ và nó ảnh hưởng tới mọi việc tôi làm. Dù sẽ cố gắng vượt qua điều này tuy nhiên không phủ nhận rằng tôi rất thất vọng", Bosh buồn rầu.

Chris Bosh thất vọng khi không thể lọt vào Hall of Fame 2020 - Ảnh 2.

Bosh thất vọng khi biết mình không thể lọt vào đề cử của HoF năm nay.

Bosh là một trong những tài năng hàng đầu của thế hệ vàng năm 2003 bên cạnh LeBron James, Dwyane Wade hay Carmelo Anthony. Anh từng 11 lần tham dự All-Star và 2 lần liên tiếp dành danh hiệu vô địch NBA cùng Miami Heat vào năm 2012 và 2013. 

Anh cũng là một trong 13 cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử ghi trung bình 19.2 điểm, 8.2 rebound trong sự nghiệp và là người duy nhất trong danh sách này chưa vào HoF.  Là một người có tính cạnh tranh cao, Bosh dĩ nhiên không khỏi chạnh lòng.

"Một điều mà mọi người thường nói với tôi rằng 'Ồ năm sau anh sẽ được chọn thôi. Tuy nhiên nếu không còn năm sau thì sao? Đó là điều tôi luôn suy nghĩ, những điều mà bạn đã làm sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có ngày mai nữa. Câu hỏi này quanh quẩn trong trí óc của tôi lâu lắm rồi. Tôi muốn thành thật với các bạn một lần nữa là tôi cảm thấy rất thất vọng".

Chris Bosh thất vọng khi không thể lọt vào Hall of Fame 2020 - Ảnh 3.

Bosh đã có những năm tháng rực rỡ nhất cùng Miami Heat.

Dù là một cầu thủ giàu tính cạnh tranh và tinh thần chiến đấu, thế nhưng sự nghiệp của Bosh lại kết thúc theo cách không thể buồn hơn. Vào năm 2016, sự nghiệp của anh đã phải chấm dứt vì chứng máu đông. Vào tháng 2 năm ngoái, Bosh chính thức giải nghệ sau khoảng thời gian dài nỗ lực trở lại nhưng thể trạng của không cho phép. Miami Heat sau đó đã vinh danh Bosh bằng cách treo vĩnh viên số áo 1 của anh.