Chốt ngày tổ chức Asian Cup 2023: Trùng dịp Tết Nguyên đán

Sau nhiều ngày làm việc, FIFA và AFC đã thống nhất thời gian tổ chức Asian Cup 2023.

Cụ thể, ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á diễn ra từ ngày 12/1 đến 10/2 năm 2024 tại Qatar. Đây cũng là thời điểm cận Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Trước đó, giải được dự kiến tổ chức vào ngày 16/6 đến 16/7. Tuy nhiên, nước chủ nhà Qatar cần thêm thời gian để chuẩn bị sau World Cup 2022. FIFA và AFC đã phải cân nhắc rất kỹ bởi lịch thi đấu Asian Cup có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức vòng loại World Cup 2026.

Qatar đang là đương kim vô địch Asian Cup và đây cũng là lần thứ ba họ tổ chức giải sau các năm 1988 và 2011.

VCK Asian Cup 2023 gồm 24 đội tuyển tham dự. Việt Nam sớm có vé tham dự nhờ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Các đội còn lại gồm Qatar, Iran, Iraq, Syria, Saudi Arabia, UAE, Baihrain, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Oman, Palestine, Jordan, Lebanon, Kyrgyzstan, Jajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Chốt ngày tổ chức Asian Cup 2023: Trùng dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam được kỳ vọng lớn tại VCK Asian Cup sắp tới

Tại lễ bốc thăm chia bảng, ĐT Việt Nam nằm chung nhóm hạt giống số 2 với các đội tuyển UAE, Oman, Trung Quốc và Syria. Nhóm 1 gồm Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia và Iran. Các đội còn lại sẽ được chia thành nhóm 3 và 4 dựa trên thứ hạng trên BXH FIFA trước khi lễ bốc thăm diễn ra, dự kiến vào tháng 6/2023.

24 đội tham dự được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra sáu đội nhất, sáu đội nhì và bốn đội hạng ba thành tích tốt nhất vào vòng 1/8.

Thành tích tốt nhất tại Asian Cup của ĐT Việt Nam là lọt vào tứ kết dưới thời HLV Park Hang-seo. Tại vòng đấu này, Quế Ngọc Hải và đồng đội cũng chỉ để thua trước Nhật Bản với tỷ số 0-1. Asian Cup 2023 cũng là giải đấu chính thức đầu tiên của HLV Troussier cùng ĐT Việt Nam.