Chốt danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: HLV Park Hang-seo loại hàng loạt cựu binh, bất ngờ gọi sao trẻ U22

HIẾU LƯƠNG , 20:13 04/10/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách đội tuyển Việt Nam gồm 25 cầu thủ cho trận đấu gặp Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10).

Theo đó, 9 cầu thủ nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam gồm thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA), hậu vệ A Hoàng (HAGL), Công Thành (CLB TPHCM), Tô Văn Vũ (Bình Dương), tiền vệ Lương Xuân Trường (HAGL), Võ Huy Toàn, Đặng Anh Tuấn (CLB Đà Nẵng), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) và Mạc Hồng Quân (CLB Quảng Ninh).

Cùng với Ngô Hoàng Thịnh chia tay đội tuyển sớm nhất do bị đau mắt. HLV Park Hang-seo đã loại tổng cộng 10 cái tên ở đợt chốt danh sách đầu tiên trong lần tập trung này.

Hồng Quân, Anh Tuấn, Huy Toàn đều không được HLV Park Hang-seo giữ lại. Ảnh: Hiếu Lương.

Đa số các trường hợp kể trên đội gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau. Điển hình như Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, nghỉ thi đấu từ 5 – 6 tháng.

HLV Park Hang-seo cũng quyết định bổ sung hai cái tên cho đội tuyển Việt Nam từ đội U22 là tiền vệ Trọng Hùng (CLB Thanh Hoá) và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương). Trong khi đó, cái tên lạ lẫm Nguyễn Việt Phong (CLB Viettel) trong lần đầu tập trung đã được giữ lại cho đến thời điểm này.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã có thêm thủ môn Đặng Văn Lâm góp mặt sau khi trở về từ Thái Lan. Nhóm cầu thủ Hà Nội FC dự kiến có mặt ở đội vào ngày mai (5/10). Hai cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng từ châu Âu về hội quân, dự kiến có mặt vào ngày 7/10.

Danh sách 25 tuyển thủ Việt Nam:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hoà).

Hậu vệ (8): Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TPHCM), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (9): Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (CLB Thanh Hoá).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (STVV), Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (CLB Viettel).