Chờ đợi Mobile Legends: Bang Bang và Star Craft II ra quân thuận lợi cho đoàn Esports tại SEA Games 30

MẠNH ĐĂNG , 12:43 05/12/2019 | Esport

Chia sẻ

Lần đầu tiên trong lịch sử, Esports góp mặt là môn thể thao cạnh tranh huy chương chính thức tại SEA Games. Trong ngày ra quân, đoàn Việt Nam hứa hẹn sẽ có hàng loạt những chiến thắng giòn giã.

Trưa ngày 5/12, những trận Esports đầu tiên của SEA Games 30 chính thức khởi tranh. Trong ngày ra quân, 2 nội dung sẽ được thi đấu là Mobile Legends: Bang bang và Star Craft II. Những đại diện Việt Nam sẽ có 4 trận đấu.

Chờ đợi Mobile Legends: Bang Bang và Star Craft II ra quân thuận lợi cho đoàn Esports tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Lịch thi đấu Mobile Legends: Bang Bang.

Đại diện Việt Nam dự SEA Games 30 nội dung Mobile Legends: Bang Bang - VEC Fantasy Main là ứng viên sáng giá cho chiếc huy chương Vàng SEA Games 30. Họ sở hữu thành tích ấn tượng với 2 chức vô địch Việt Nam và từng giành top 8 thế giới.

Ngày 5/12, ĐT Việt Nam sẽ có 4 trận đấu cùng những đại diện bảng A là Malaysia, Myanmar, Campuchia và Singapore. Các trận đấu sẽ diễn ra với thể thức BO2. Đây được đánh giá là những trận mở màn dễ thở cho VEC Fantasy Main khi 2 đối thủ đáng gờm nhất của họ là Philippines và Indonesia nằm ở bảng B. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam sẽ cần nỗ lực hết mình trong ngày đầu khi nếu đứng đầu bảng, chắc chắn họ sẽ giành huy chương.

Tại Mobile Legends, chỉ 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng mới có thể bước tiếp. Các trận đấu còn lại sẽ diễn ra với thể thức nhánh thắng, nhánh thua BO3 ở loạt đầu tiên và BO5 ở những trận còn lại.

Có lẽ, những đối thủ tuyển Việt Nam phải để tâm tới trong ngày mở màn là đại diện Myanmar. Họ sở hữu đội hình đánh bại đội top 4 thế giới để giành vé tới SEA Games 30.

Chờ đợi Mobile Legends: Bang Bang và Star Craft II ra quân thuận lợi cho đoàn Esports tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Meomaika hứa hẹn sẽ đem về tấm HCV nội dung Star Craft II.

Cũng trong ngày ra quân của Esports có sự góp mặt của Trần Hồng Phúc "Meomaika" và Lê Minh Hải. Bộ môn SC2 có 6 nước tham dự gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore. Theo đó, mỗi nước sẽ có 2 đại diện và chia vào 2 bảng đấu khác nhau.

Ngày hôm nay 5/12 sẽ diễn ra các trận đấu tại vòng bảng với thể thức vòng tròn BO3. 4 đội xuất sắc nhất mỗi bảng sẽ bước tiếp tới vòng đấu tiếp theo với thể thức nhánh thắng, nhánh thua. 2 VĐV đứng đầu bảng sẽ chắc chắc giành huy chương.

Nhìn chung, VEC Fantasy Main và 2 VĐV Star Craft II hứa hẹn sẽ có màn ra mắt thuận lợi cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 30. Đặc biệt là game thủ Meomaika, ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương Vàng khi chỉ vừa mới qua, anh đã lên ngôi vô địch WESG 2019 khu vực Đông Nam Á.