Chiến đấu kiên cường, ĐT nữ Việt Nam được thưởng lớn dù bị loại

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 00:11 25/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù đã bị loại sau loạt sút luân lưu may rủi trước Đài Loan nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn được các lãnh đạo của VFF tưởng thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi trong thời gian vừa qua.

ĐT nữ Việt Nam đã phải dừng bước tại vòng Tứ kết sau thất bại trước Đài Loan trên chấm 11 m. Đây là một trận thua khá bất ngờ và vô cùng đáng tiếc. Nên nhớ rằng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã từng 2 lần đánh bại đối thủ này trong các trận giao hữu trước ASIAD 18. 

Dẫu sao, ới đội hình đang trong quá trình trẻ hóa, thì đây lại là bài học lớn để giúp họ trưởng thành mạnh mẽ và từng bước hoàn thiện sự chuyển giao thế hệ. 

Chiến đấu kiên cường, ĐT nữ Việt Nam được thưởng lớn dù bị loại - Ảnh 2.

ĐT nữ Việt Nam là một tập thể còn rất trẻ và giàu tiềm năng

Để tưởng thưởng cho những nỗ lực không ngừng của cả đội trong thời gian qua, Chủ tịch VFF và Thường trực BCH quyết định thưởng cho toàn đội 400 triệu như một sự ghi nhận ý chí và tinh thần chiến đấu hết mình của các cầu thủ. Trước đó, với thành tích vượt qua vòng bảng để vào tứ kết của Giải, VFF cũng đã thưởng đội tuyển nữ 400 triệu đồng. Hy vọng rằng các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để từng bước trưởng thành và hướng tới những mục tiêu mới trong tương lai.

Trước khi ASIAD khởi tranh, ban lãnh đạo VFF và BHL đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xác định đây chỉ là giải đấu để các cầu thủ trẻ học hỏi, hướng đến mục tiêu giành chức vô địch SEA Games 31 trên sân nhà. Vì thế, thành tích lọt vượt qua vòng bảng (trong bảng đấu có sự góp mặt của Thái Lan và Nhật Bản) đã là một kết quả hết sức bất ngờ và đáng khen đối với Tuyết Dung và các đồng đội.