Chia tay World Cup 2022 ngay trận ra quân, trụ cột tuyển Pháp cân nhắc giải nghệ ở tuổi 26

TUẤN HOÀNG , 09:30 28/11/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Hậu vệ Lucas Hernandez cân nhắc khả năng giã từ sân cỏ sau khi phải chia tay World Cup 2022 do chấn thương dây chằng đầu gối.

Theo tờ L’Equipe, sau khi phải chia tay World Cup 2022 do chấn thương dây chằng đầu gối, hậu vệ Lucas Hernandez đang cân nhắc khả năng chấm dứt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Lucas Hernandez gặp chấn thương tương đối nặng ở ngay phút thứ 9 trong trận thắng 4-1 Australia trận mở màn World Cup.

Cầu thủ đang khoác áo CLB Bayern Munich cảm thấy khó chịu ở đầu gối sau tình huống va chạm với tiền vệ Mathew Leckie bên phía Australia và không thể tiếp tục thi đấu. Theo chẩn đoán của các bác sĩ sau đó, Lucas Hernandez dính chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải, chính thức chia tay World Cup 2022.

Chia tay World Cup 2022 ngay trận ra quân, trụ cột tuyển Pháp cân nhắc giải nghệ ở tuổi 26 - Ảnh 1.

Lucas Hernandez buồn bã chia tay World Cup

Đứt dây chằng chéo trước (ACL) là một chấn thương cần ít nhất vài tháng để hồi phục hoàn toàn. ACL là ác mộng với các cầu thủ tốc độ bởi nó liên quan đến khả năng dừng đột ngột, thay đổi hướng.

Lucas Hernandez cũng là cầu thủ đặc biệt “mẫn cảm” với những chấn thương nặng. Nổi lên trong màu áo Atletico Madrid, hậu vệ sinh năm 1996 được đánh giá rất cao với đầy đủ những phẩm chất của một ngôi sao như tốc độ tốt, kỹ năng phòng ngự chắc chắn và khả năng tấn công ấn tượng.

Tuy nhiên, chấn thương luôn đeo bám Lucas Hernandez với tổng cộng 15 lần nghỉ thi đấu, trong đó có không ít chấn thương nặng như đứt dây chằng trung gian vào năm 2019.