Chia sẻ đầu tiên của McGregor sau khi ký hợp đồng đấu trận 3 với Poirier: Tôi sẽ chiến hết mình trước đám đông khán giả

AB , 21:08 14/04/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

McGregor tuyên bố sẽ cực "cháy" khi trở lại võ đài vào ngày 10/7.

Tối ngày 14/4, màn so tài thứ 3 giữa Conor McGregor và Dustin Poirier đã được chốt. Màn so tài này sẽ diễn ra tại nhà thi đấu T-Mobile (Las Vegas), sẽ mở cửa để các khán giả trực tiếp vào theo dõi. Thông tin về cuộc đối đầu đến trong bối cảnh đôi bên đang có những tranh cãi nảy lửa về khoản tiền từ thiện trị giá 500 USD.

Chính vì điều này, McGregor có thêm quyết tâm để giành chiến thắng trong lần gặp lại "Kim cương".

Chia sẻ đầu tiên của McGregor sau khi ký hợp đồng đấu trận 3 với Poirier: Tôi sẽ chiến hết mình trước đám đông khán giả - Ảnh 1.

McGregor tuyên bố thể hiện mình vào ngày 10/7 tới

"Tôi vừa ký vào bản hợp đồng vào sáng nay. Tôi sẽ cháy hết mình trong trận đấu vào ngày 10/7. McGregor đã trở lại thành phố Tội lỗi (Las Vegas)! Chật kín khán giả", McGregor chia sẻ trên ESPN.

Trong quá khứ, McGregor từng phàn nàn khi phải thi đấu trong tình trạng không khán giả. "Tôi không biết khung cảnh đó sẽ như nào. Nó khiến tôi không còn hứng". Việc các fan được vào sân giúp cho võ sĩ người Ireland thi đấu hưng phấn hơn.

McGregor chạm trán với Poirier lần đầu tiên vào năm 2014. Tại đây, "Gã điên" đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Poirier. Ở lần gặp lại cách đây chưa lâu, Poirier trình diễn lối đánh khôn ngoan trước khi buộc võ sĩ người Ireland phải nhận trận thua bằng knock-out đầu tiên trong sự nghiệp. Với việc hòa nhau 1-1 sau 2 lượt trận, cả hai đều bày tỏ nguyện vọng được tái đấu để phân thắng thua.

Chia sẻ đầu tiên của McGregor sau khi ký hợp đồng đấu trận 3 với Poirier: Tôi sẽ chiến hết mình trước đám đông khán giả - Ảnh 2.

Poirier đánh bại McGregor ở trận đấu thứ 2

Sức hút của trận "trilogy" được cho sẽ rất lớn và dự đoán có thể xô đổ những kỷ lục về doanh thu tại UFC. Trận thứ 2 giữa đôi bên được cho đã thu về 1,6 triệu lượt mua để xem qua truyền hình (PPV). Theo Talksport, đây là con số cao thứ 2 lịch sử UFC, chỉ sau sự kiện 229 với kèo McGregor vs Khabib.

"Tôi và McGregor đều muốn trận thứ 3 vì thế, hãy xúc tiến. Hiện chúng tôi đang cố gắng thảo luận các điều khoản. Đó sẽ là một kèo đấu lớn. Cậu ta đã hạ tôi và ngược lại. Và trận quyết định chắc chắn sẽ là màn so tài lớn nhất năm và có thể lớn nhất mọi thời", Poirier cho hay.

Chia sẻ đầu tiên của McGregor sau khi ký hợp đồng đấu trận 3 với Poirier: Tôi sẽ chiến hết mình trước đám đông khán giả - Ảnh 3.